+Aa-
    Zalo

    Ngày 3/8, mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng tại Quảng Ninh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Sáng nay 3/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng khiến nhiều nơi bị ngập nặng.

    (ĐSPL)- Sáng nay 3/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng khiến nhiều nơi bị ngập nặng.

    Mưa lũ vẫn đang tiếp diễn trên địa bàn toàn tỉnh

    Tin tức từ Infonet, trong các ngày 2 và 3/8 mưa lớn lại tiếp tục trút xuống TP Uông Bí khiến toàn thành phố ngập trong biển nước và bị chia cắt.

    Trận mưa đã khiến thành phố thiệt hại nặng nề khi hơn 500 hộ dân bị ngập lụt, hàng loạt khu vực bị sạt lở. 

    Sáng 2/8, Lữ đoàn 147 Hải quân đã phải điều động 2 xe thiết giáp lội nước cùng 20 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện phòng chống lụt bão đến thành phố để giúp dân di chuyển đến khu vực an toàn.

    Đến 14h00 cùng ngày đã phối hợp giúp di chuyển 20 hộ dân (khoảng 70 người) ra khỏi nơi lũ quét ở phường Thanh Sơn…

    Thành phố Uông Bí đã huy động 50 chiến sỹ lực lượng bộ đội và công an cùng các lực lượng của phường Vàng Danh, xã Thượng Yên Công và Ban quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử, bố trí lực lượng kiểm soát, cắm các biển báo và huy động 120m rào chắn; bố trí 6 barie tại các đập tràn xung yếu; 60m barie di động để hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết; huy động trên 2.000m2 vải bạt để che các bờ taluy có nguy cơ sạt lở; Hỗ trợ giúp 10 hộ dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm.

    Mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng tại Quảng Ninh.

    Theo thống kê,  Cty Than Uông Bí - TKV sạt lở trên 50m đường tại cọc + 370 tuyến đường Đồng Vông - Uông Thượng, Cty cổ phần Than Vàng Danh có  4 phân xưởng vị trí sản xuất bị ảnh hưởng mưa lớn, dẫn đến ngấm nước một phần. Cty đã cho tạm ngừng sản xuất để củng cố khai thông thoát nước lò.

    Ông Phan Xuân Thủy, Giám đốc Cty Than Uông Bí cho biết, lượng mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến 4 vị trí sản xuất trên, tuy nhiên hệ thống các thiết bị bơm thoát nước của đơn vị hoạt động tốt, công tác củng cố khai thông thoát nước hiệu quả…

    Theo thống kê của BCH PCTT&TKCN thành phố Uông Bí, đến 14h00 ngày 2/8, tổng thiệt hại do mưa lụt gây ra trên địa bàn thành phố là khoảng 60 tỷ đồng. Trong đó: ngập 465 ha hoa màu, thiệt hại ước tính 18 tỷ đồng; diện tích nuôi trồng thủy sản ngập lụt 176 ha, ước tính thiệt hại 14 tỷ đồng; thiệt hại nhà cửa, cơ sở vật chất ước khoảng 5 tỷ đồng.

    Về hạ tầng, thiệt hại trên tuyến đường vào Yên Tử và Thượng Yên Công – Vàng Danh, các tuyến đường chuyên dùng, các đập, ngầm tràn, các công trình thủy lợi ước 17 tỷ đồng. Thiệt hại ngành than, điện, viễn thông 6 tỷ đồng.

    QĐND Online đưa tin, hôm qua 2/8, tại huyện Ba Chẽ, mưa lớn làm mực nước sông lên cao gần 4 mét gây ngập lụt cục bộ tại các xã: Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Sơn và Thị trấn Ba Chẽ.

    Trước diễn biến trên, từ chiều 2/8, Ban chỉ đạo PCLB tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện di dời 343 hộ với 1.300 nhân khẩu.

    Tại thị xã Đông Triều: Khu vực phường Mạo Khê, ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông Quốc lộ 18 A, khiến 60 hộ với 250 người dân tại xã Thanh Lương, Bình Khê phải di dời. Tại huyện Hoành Bồ: Thôn Tân Ốc 1,2, xã Đông Sơn có 2 hộ bị cô lập, chưa tiếp cận được. Hiện đã di dời được 60 hộ với 110 người tại các xã Thống Nhất, Đông Sơn.           

    Đối với TP Hạ Long, mưa lớn đã tiếp tục gây ngập lụt trở lại tại các phường Bãi Cháy, Cao Xanh, Hồng Hải, Bạch Đằng; chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 40 hộ với 160 người.

    Quảng Ninh thiệt hại đã lên đến gần 2.200 tỷ đồng

    VTC news dẫn thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến 18h, ngày 2/8, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, toàn tỉnh Quảng Ninh thiệt hại đã lên đến gần 2.200 tỷ đồng (trong đó ngành Than khoảng gần 1.200 tỷ đồng).

    Mưa lớn kéo dài, toàn tỉnh Quảng Ninh thiệt hại đã lên đến gần 2.200 tỷ đồng.

    Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn. Thành phố Uông Bí, thị xã Đông Triều, huyện Hoành Bồ, huyện Ba Chẽ  bị ngập sâu từ 1 - 1,5m và cô lập; nước sông Ba Chẽ và các sông suối khu vực Đông Triều, Uông Bí đang lên nhanh. Mưa lớn đã gây ngập lụt cô lập một số xã, tại huyện Ba Chẽ, thị xã Đông Triều và thành phố Uông Bí.

    Tính tới thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ninh không có thêm thiệt hại về người. Về tài sản, có thêm 76 nhà bị đổ hoàn toàn (nâng tổng số nhà bị đổ đến nay lên 104 nhà).

    Nhà ngập lụt có thêm 3.346 nhà (nâng tổng số nhà ngập lụt lên trên 8.934 nhà), gồm các địa phương (Hạ Long 4.700; Cẩm Phả trên 3.750; Vân Đồn 98, Hoành Bồ 116, Uông Bí 148, Hải Hà 7, Ba Chẽ 30, Bình Liêu 21, Đông Triều 60, Tiên Yên 3 và các địa phương khác...).

    Tỉnh đã di dời thêm 405 hộ dân đến nơi an toàn (nâng tổng số hộ đã di dời lên  2.142 hộ gia đình; trong đó: Hạ Long trên 400 hộ, Cẩm Phả 1.258 hộ , Vân Đồn 98 hộ, Hoành Bồ 116 hộ, Uông Bí 148 hộ, Đông Triều 60 hộ, Ba Chẽ 30 hộ).

    Tỉnh cũng đã tổ chức vận chuyển 3.691 khách du lịch mắc kẹt tại huyện đảo Cô Tô vào đất liền bảo đảm an toàn lúc 16h30 phút ngày 01/8/2015.

    Trên địa bàn tỉnh có 4.285m tường, kè bị sập đổ; có thêm 2.263 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (nâng tổng số lên trên 3.863 ha lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản bị ngập, bị thiệt hại). Hơn 2.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi…

    Về giao thông, các tuyến quốc lộ hiện tại cơ bản đã được đảm bảo giao thông thông suốt, khối lượng đất cát trôi tràn qua các đợt mưa đều được triển khai khắc phục kịp thời để thông xe.

    Toàn tỉnh đã gẫy đổ, sạt lở, hư hỏng thêm 20 cột điện (nâng tổng số 177 cột điện bị gẫy đổ, hư hỏng), có 35 tuyến đường trung thế và thêm 248 trạm biến áp bị sự cố (nâng tổng số trạm biến áp bị sự cố 251 chiếc). Hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống điện vẫn đảm bảo.

    Các công trình hồ đập, đê điều hiện vẫn đảm bảo an toàn với mức nước dâng bình thường, một số hồ đã tràn, có một vài hồ đã bị sự cố hoặc nước tràn qua nhưng đã được khắc phục ngay; các đơn vị quản lý thủy nông, các địa phương đang kiểm soát được tình hình.

    Hiện tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nghiêm một số nội dung như: Tiếp tục kiểm tra các khu vực xung yếu trên địa bàn; kiên quyết di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản; chỉ đạo vận hành các hồ chứa, có phương án xử lý đảm bảo an toàn công trình và hạ lưu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu;

    Chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tập trung triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ:  Đảm bảo ổn định cuốc sống trước mắt cũng như lâu dài cho nhân dân bị thiệt hại; hỗ trợ nhân dân bị ngập lụt dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh các trường học, trạm y tế bị ngập lụt, khơi thông cống rãnh và các sông suối trên địa bàn để tăng khả năng tiêu thoát nước khi có mưa lớn.

    Tỉnh cũng chỉ đạo đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, tính mạng tài sản cho người dân tại nơi ở cũ và nơi sơ tán. Tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại; chỉ đạo rà soát thống kê cụ thể các mức thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn (cụ thể từng hộ dân bị thiệt hại); tổ chức hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại đảm bảo công khai, kịp thời đầy đủ đúng đối tượng theo quy định của Tỉnh.

    Trước tình hình mưa lũ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo và duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, bảo đảm 100\% quân số. Đồng thời, hiệp đồng với các lực lượng, các đơn vị Lữ đoàn 242, Sư đoàn 395 (Quân khu 3); Lữ đoàn 147, 170 (Quân chủng Hải quân) tiếp tục khắc phục hậu quả sau mưa lũ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, kịp thời cơ động, xử lý các tình huống xảy ra.

    Đức An (Tổng hợp)

    Xem thêm video:

    [mecloud]EinHngIKz6[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngay-38-mua-lon-van-dien-ra-tren-dien-rong-tai-quang-ninh-a104586.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.