Nghệ An: Cháy lớn tại Vườn Quốc gia Pù Mát


Thứ 5, 05/06/2014 | 02:05


(ĐSPL) - Phải mất 4 tiếng đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được dập tắt. Theo ước tính ban đầu, khoảng 3ha rừng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

(ĐSPL) - Phải mất 4 tiếng đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được dập tắt. Theo ước tính ban đầu, khoảng 3ha rừng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 4/6, người dân địa phương phát hiện một đám lửa bùng cháy tại địa bàn Khe Bu, thuộc xã Châu Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) và có nguy cơ bùng phát lan rộng vào vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông nên báo lên cơ quan chức năng.

Tài nguyên - Nghệ An: Cháy lớn tại Vườn Quốc gia Pù Mát
Các lực lượng chức năng cùng nhân dân bản địa đang dập tắt các đám cháy tại Vườn Quốc gia Pù Mát.

Nhận được tin báo, lực lượng dân quân và các ngành chức năng liên quan đóng trên địa bàn huyện Con Cuông, cùng người dân bản địa khẩn trương theo tuyến đường mòn biên giới tiến vào cao điểm cháy, tích cực dập lửa cứu rừng.

Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, với sự nỗ lực của lực lượng chức năng cùng người dân địa phương, về cơ bản các đám lửa đã được dập tắt. Ước tình ban đầu khoảng 3ha rừng (chủ yếu là nứa, giang, lùng) đã bị thiêu rụi hoàn toàn.      

Hiện, lãnh đạo vườn quốc gia Pù Mát đã cắt cử cán bộ túc trực tại địa điểm đã dập cháy để phòng tránh đám cháy tái phát do thời tiết nắng nóng đang diễn biến phức tạp.

Được biết, trong vòng nửa tháng nay, Nghệ An đã xảy ra gần 20 vụ cháy, làm thiệt hại hơn 100ha rừng tự nhiên và rừng trồng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-chay-lon-tai-vuon-quoc-gia-pu-mat-a35623.html