Nghệ An ghi nhận 6 trường hợp mất tay do pháo nổ ngày Tết


Chủ nhật, 18/02/2018 | 08:23


Trong 4 ngày nghỉ Tết, trên địa bàn tỉnh có 6 trường hợp phải phẫu thuật cắt bàn tay do sử dụng pháo nổ.

Trong 4 ngày nghỉ Tết, trên địa bàn tỉnh có 6 trường hợp phải phẫu thuật cắt bàn tay do sử dụng pháo nổ.

Những ngày nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra nhiều vụ tai nạn khiến nhiều người chết và bị thương. Trong đó, trong 4 ngày từ ngày 14 đến 17/2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 2 Tết), có 6 trường hợp phải phẫu thuật cắt bàn tay do sử dụng pháo nổ.

6 người tại tỉnh Nghệ An mất tay do pháo nổ. Ảnh: Báo Giao thông

Cũng theo thống kê của Sở Y tế Nghệ An, từ ngày 14 đến 17/2, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, cấp cứu cho gần 500 trường hợp bị tai nạn giao thông, trong đó có 2 trường hợp tử vong, nhiều trường hợp tiên lượng xấu.

Ngoài ra, còn có 29 người phải nhập viện do đánh nhau, 18 người do ngộ độc rượu bia.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-ghi-nhan-6-truong-hop-mat-tay-do-phao-no-ngay-tet-a219995.html