+Aa-
    Zalo

    Nghệ An: Khoảnh khắc kinh hoàng núi lở đè sập nhà dân

    • DSPL
    ĐS&PL Lượng lớn đất đá lở từ trên cao xuống làm sập 1 căn nhà, hư hỏng gần 20 ngôi nhà khác khiến người dân phải di dời.

    Lượng lớn đất đá lở từ trên cao xuống làm sập 1 căn nhà, hư hỏng gần 20 ngôi nhà khác khiến người dân phải di dời.

    [presscloud]3956[/presscloud]

    Sáng 26/8, ông Lê Huy Tài, Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố sạt lở núi làm sập nhà dân.

    Khoảng 19h45 ngày 25/8, một lượng đất lớn từ trên núi bất ngờ sạt lở xuống dãy nhà dân ở phía dưới. Vụ sạt núi đã khiến ngôi nhà của gia đình ông Trần Văn Thái bị đè sập hoàn toàn. Nhiều ngôi nhà lân cận cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. May mắn do phát hiện nguy cơ sụt trượt từ trước nên toàn bộ dân cư sinh sống ở đây đã được di dời đi nơi khác.

    “Mưa lớn trước đó làm một khối lượng lớn đất đá bị ngấm nước, sụt xuống khu vực dân cư khối 4. Do chính quyền địa phương sơ tán người dân từ trước khi sự cố xảy ra nên vụ việc không làm ai bị thương”, ông Tài nói.

    Theo ông Tài, tháng 3/2018, nơi đây từng xảy ra sự cố sạt lở đất vào nhà dân. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức rào chắn một phần Quốc lộ 7 cũng như cách ly toàn bộ khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.

    Vị trí sạt lở sáng 26/8.

    “Chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi hộ dân 10 triệu đồng để di dời ban đầu. Hiện địa phương đang khắc phục, hạ tải trên núi để tránh sạt lở tiếp. Về lâu dài, chính quyền địa phương đang tiếp tục xin kinh phí để di dời những hộ dân nơi đây đi nơi khác chứ ở đây không ở được”, ông Tài nói.

    Theo Người đưa tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-khoanh-khac-kinh-hoang-nui-lo-de-sap-nha-dan-a241672.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan