Nghệ An: Xe chở học sinh đi tham quan gặp nạn, 3 người bị thương


Chủ nhật, 24/03/2019 | 00:04


Cùng sự kiện

Xe ô tô chở các em học sinh, phụ huynh và giáo viên trên đường đi tham quan đã không may gặp tai nạn khiến 3 người bị thương phải vào viện cấp cứu.

Xe ô tô chở các em học sinh, phụ huynh và giáo viên trên đường đi tham quan đã không may gặp tai nạn khiến 3 người bị thương phải vào viện cấp cứu.

Chiều 23/3, báo Infonet đưa thông tin từ Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách chở học sinh đi tham quan. Ảnh: Báo Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 23/3, xe ô tô BKS 38B - 011.11 (chưa rõ danh tính lái xe) chở các học sinh của một trường tiểu học, cùng với phụ huynh và giáo viên của trường đi tham quan, trải nghiệm thực tế ở địa bàn tỉnh Nghệ An.

Khi chiếc xe đang qua đường trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì va chạm với xe ô tô tải BKS 33M – 0088 (chưa rõ danh tính lái xe) chạy hướng Vinh – Hà Nội.

Vụ tai nạn khiến 3 em học sinh bị thương được đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cũng trong ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn 3 người trong một gia đình tử vong.

Hiện trường vụ lật xe container 3 người chết. Ảnh: VietNamnet

Cụ thể, chiều 23/3, trao đổi với PV Người Đưa Tin, công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệm vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn làm 3 người chết.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang lấy lời khai đối với tài xế Đoàn Xuân Tùng (35 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình), người điều khiển xe đầu kéo.

Theo cơ quan điều tra, trưa cùng ngày, tài xế Tùng điều khiển xe container, kéo theo rơ-móc lưu thông trên quốc lộ 30, hướng từ Hồng Ngự đi TP Cao Lãnh, trên xe chở nhiều tấn cá tra đông lạnh.

Khi đến khúc cua chợ Bình Thành, xe bất ngờ nổ lốp, đứt rơ móc phía sau khiến thùng xe lật sang bên phải đè lên xe máy do bà Trịnh Thị Diễm (39 tuổi), Trịnh Thị T. (19 tuổi, con gái chị Diễm) và bé trai Huỳnh Gia B. 2 tuổi (cùng ngụ TP Sa Đéc) tử vong tại chỗ.

Được biết, theo người dân, quốc lộ 30 thường xuyên xảy ra tai nạn chết người. Con đường này nhỏ, hẹp và có nhiều khúc cua gắt rất nguy hiểm.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-xe-cho-hoc-sinh-di-tham-quan-gap-nan-3-nguoi-bi-thuong-a267852.html