+Aa-
    Zalo

    Nghệ An: Xe khách chở người về quê ăn Tết đâm vào vách núi, 3 công nhân bị thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng xã Bắc Lý đã có mặt kịp thời để tham gia công tác cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

    Chiều ngày 2/1, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) - ông Cụt Văn Long xác nhận, một chiếc xe ô tô chở hàng chục công nhân về quê nghỉ Tết không may mất lái, đâm vào phía ta luy dương trên Quốc lộ 16, đoạn qua địa bàn xã, báo Lao Động thông tin.

    “Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương ở phần đầu và chân, rất may mắn các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ”, ông Long cho biết thêm.

    Cụ thể, 31 hành khách trên xe trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn đi làm công nhân thời vụ tại Quảng Nam. Khoảng 9h sáng cùng ngày, khi chiếc xe 29 chỗ chở họ xuống gần hết dốc Huồi Cáng, xã Bắc Lý, thì tự lao sang trái, đâm vào vách đất. Sau cú đâm, xe bị toác một phần cabin. 

    nghe an xe khach cho nguoi ve que an tet dam vao vach nui 3 cong nhan bi thuong1
    Xe khách móp đầu sau tai nạn ngày 2/1. Ảnh: VnExpress.

    Theo báo Tiền Phong, vụ tai nạn khiến 3 người ngồi ở phía đầu xe bị thương gồm anh Cụt Văn Đường (SN 1985), anh Cụt Văn Phon (SN 1997) và anh Cụt Văn Dôi (SN 2003), đều là người bản Huồi Cáng, xã Bắc Lý.

    Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe khách bị biến dạng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng xã Bắc Lý đã có mặt kịp thời để tham gia công tác cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

    Những công nhân còn lại được đưa về Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe và thực hiện cách ly, phòng dịch theo quy định.

    Dốc Huồi Cáng dài gần 4 km, có nhiều khúc cua nguy hiểm. Thời điểm xe gặp nạn trời không mưa, ít sương. Hiện, xe đã được đưa khỏi hiện trường.

    Cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Bích Thảo(T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-xe-khach-cho-nguoi-ve-que-an-tet-dam-vao-vach-nui-3-cong-nhan-bi-thuong-a524507.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan