+Aa-
    Zalo

    Nghe lời “thầy lang tiktok” dùng cỏ chữa suy thận, người đàn ông chuyển giai đoạn nặng

    (ĐS&PL) - Người đàn ông 47 tuổi mắc suy thận độ 3, nghe lời “thầy lang tiktok” dùng cỏ mật chữa bệnh, khiến bệnh trở nặng.

    Mới đây, bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhân P.H (47 tuổi) đến khám trong tình trạng ăn uống kém, da xanh xao, chân đau nhức, cơ thể mệt mỏi.

    Theo lời bệnh nhân chia sẻ, anh H bị suy thận độ 3 từ trước. Tuy nhiên, do thấy người không còn đau mệt, nghĩ bệnh đã khỏi nên anh H không uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

    Anh nghe lời “thầy lang trên tiktok”, tự ý uống cỏ mực, đậu đen xanh lòng để điều trị. Hơn 3 tháng qua, mỗi ngày anh duy trì uống khoảng một nắm tay cỏ mực và 2, 3 muỗng đậu đen.

    Hậu quả bệnh không thuyên giảm, mà khiến cơ thể anh ngày càng yếu hơn.

    Tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Thiệu cho biết, bệnh tình của anh H đã chuyển sang suy thận cấp trên nền suy thận mạn giai đoạn 5.

    nghe loi thay lang top top dung co chua suy than khien benh chuyen sang giai doan muon
    Việc sử dụng các loại cỏ cây, hoa lá không thông qua ý kiến bác sĩ sẽ rất dễ gây ra những biến chứng nguy hiểm

    “Bệnh nhân ‘hết hồn’ khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng bệnh. Bệnh nhân được tư vấn nhập viện để lọc máu nhằm tránh nguy cơ hôn mê, tử vong do các biến chứng suy thận cấp gây ra. Nếu đáp ứng điều trị bằng thuốc kém, chức năng thận không phục hồi tốt hơn, anh H. có thể sẽ phải lọc máu định kỳ suốt đời”, BS Thiệu cho biết.

    Theo BS Thiệu, nhiều bệnh nhân suy thận tự ngưng điều trị và thay thế hoặc uống kèm thêm các loại lá cây như cỏ mực (nhọ nồi), đậu đen xanh lòng, cây rễ gió, cây mộc thông… khiến bệnh nặng hơn, không thể hồi phục, phải lọc máu suốt đời.

    Vị bác sĩ phân tích, cỏ mực hay còn gọi là cây nhọ nồi là một vị thuốc trong đông y. Theo đó, cỏ mực có tác dụng như cầm máu. Việc sử dụng một bài thuốc cho bệnh nhân mắc các bệnh lý về thận mà không qua nghiên cứu rõ ràng là rất nguy hiểm.

    XEM THÊM: Tin tức đời sống mới nhất ngày 7/1: Hãi hùng phát hiện con đỉa dài hơn 6cm bò trong khí quản người đàn ông

    Thực tế các loại thuốc khi đưa vào cơ thể có hai cách đào thải là đào thải qua gan và đào thải qua thận.

    “Trong trường hợp người bệnh đã suy giảm chức năng thận lại bắt thận làm việc thêm nữa, vô tình góp phần làm chức năng thận suy giảm hơn. Đối với bệnh nhân đã có bệnh lý về thận, tốt nhất không nên tùy tiện sử dụng các loại thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ. Kể cả những bài thuốc Đông y cũng phải do bác sĩ y học cổ truyền chỉ định”, BS Thiệu khuyến cáo.

    Mộc Trà

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-loi-thay-lang-tiktok-dung-co-chua-suy-than-nguoi-dan-ong-chuyen-giai-doan-nang-a606294.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Suy thận mạn có chữa khỏi được không?

    Suy thận mạn có chữa khỏi được không?

    Suy thận mạn được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng”, bởi hiện nay chưa có phương pháp nào chữa khỏi hoàn toàn. Vậy tại sao bệnh lý suy thận mạn lại không thể chữa khỏi? Có cách nào giúp kiểm soát bệnh hiệu quả không?