+Aa-
    Zalo

    Nghe tiếng động lớn, kiểm tra phát hiện thi thể người phụ nữ dưới sân chung cư ở Hà Nội

    ĐS&PL Nghe tiếng động lớn, người dân chạy ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ dưới sân chung cư.

    Thông tin ban đầu trên VietNamnet, vụ việc xảy ra vào chiều 24/11 tại một tòa chung cư ở số 44 phố Triều Khúc (quận Thanh Xuân, Hà Nội)

    Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường, đồng thời lấy mẫy xét nghiệm COVID-19 cho nạn nhân.

    nghe tieng dong lon kiem tra phat hien thi the nguoi phu nu duoi san chung cu o ha noi dspl 2
    Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News 

    Người dân cho biết, khoảng 16h cùng ngày, họ nghe thấy tiếng động lớn, khi chạy ra thì phát hiện thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn.

    Tại hiện trường vụ việc cho thấy, lực lượng công an căng dây, quây bạt để khám nghiệm hiện trường.

    Danh tính nạn nhân vẫn chưa được công bố. Khi xảy ra vụ việc, người dân chứng kiến cho biết không nhìn thấy người nhà nạn nhân có mặt.

    Trước đó, trên địa bàn quận Hoàng Mai cũng xảy ra vụ việc tương tự.

    Cụ thể, theo VTC News, đêm 18/11, người dân phát hiện một người rơi từ tầng cao xuống sảnh, ngay trước quán cà phê thuộc ki ốt 01, chung cư HUD3 Linh Đàm, liền báo UBND phường Hoàng Liệt.

    Ngay sau đó, lãnh đạo phường chỉ đạo công an phường cử lực lượng cùng xe cấp cứu tới hiện trường. Tuy nhiên, nạn nhân đã chết.

    Kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là Đ.T.H. (SN 1991, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín).

    Đại diện Ban quản trị tòa nhà cho biết, nạn nhân không phải cư dân mà từ nơi khác đến. Người này gửi xe máy tại tòa nhà khoảng 21h25 rồi đi bộ lên tầng 12. Sau đó nhảy xuống.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-tieng-dong-lon-kiem-tra-phat-hien-thi-the-nguoi-phu-nu-duoi-san-chung-cu-o-ha-noi-a520263.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan