+Aa-
    Zalo

    Nghẹn ngào hình ảnh người thân, đồng đội đưa tiễn đưa 2 phi công Su-22 về với đất mẹ

    • DSPL
    ĐS&PL Chiều 28/7, tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội, chính quyền địa phương, gia đình cùng đồng đội xúc động, tiếc thương đưa tiễn 2 phi công Su-22 về với đất mẹ.

    Chiều 28/7, tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội, chính quyền địa phương, gia đình cùng đồng đội xúc động, tiếc thương đưa tiễn 2 phi công Su-22 về với đất mẹ thân yêu.

    Ghi nhận của PV, đúng 14h, những chiếc xe mang thi hài của các chiến sỹ hy sinh về tới Nhà tang lễ thành phố và Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

    Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh là Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng và Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921.

    Mẹ của thượng tá Khuất Mạnh Trí khóc ngất, ôm quan tài con

    Gia đình các phi công nghẹn ngào trong giây phút tiễn đưa các anh về Đài hóa thân Hoàn vũ.

    Từng người lính, đồng đội, người thân cùng dâng nén tâm hương hướng về phía di ảnh của 2 liệt sĩ trên nền nhạc bài "Hồn tử sĩ".

    Đồng đội của các phi công đi quanh áo quan một lần trước giờ tiễn biệt.

    Trước đó, vào lúc 11h16 ngày 26/7, máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11h35. Máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

    Hai phi công hy sinh là Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng, sinh năm 1978; quê quán: Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội và Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921, sinh 1972. Quê quán: Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình.

    Chiều 27/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan cho 2 phi công Trung đoàn 921 hy sinh trong bay huấn luyện. Cụ thể, truy thăng quân hàm sĩ quan từ thượng tá lên đại tá cho phi công Phạm Giang Nam. Truy thăng quân hàm sĩ quan từ trung tá lên thượng tá cho phi công Khuất Mạnh Trí. 

    Xuân Đoàn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghen-ngao-hinh-anh-nguoi-than-dong-doi-dua-tien-dua-2-phi-cong-su-22-ve-voi-dat-me-a238045.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan