+Aa-
    Zalo

    Nghẹt thở truy đuổi nhóm côn đồ dùng mã tấu “xử” nhau trên đường

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Đang tuần tra bảo đảm an ninh trật tự an ninh trên toàn thành phố, Tổ tuần tra kiểm soát lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an Thừa Thiên - Huế đã bất ngờ phát hiện 2 nhóm thanh niên chém nhau xối xả bằng mã tấu và nhanh chóng truy đuổi tóm gọn 3 đối tượng.
    (ĐSPL) - Đang tuần tra bảo đảm an ninh trật tự an ninh trên toàn thành phố, Tổ tuần tra kiểm soát lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an Thừa Thiên - Huế đã bất ngờ phát hiện 2 nhóm thanh niên chém nhau xối xả bằng mã tấu và nhanh chóng truy đuổi tóm gọn 3 đối tượng.
    Ngày 26/9, Đại úy Đỗ Thành Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) Công an tỉnh cho biết, lực lượng Đại đội CSCĐ vừa đấu tranh khống chế và bắt giữ 2 nhóm côn đồ dùng mã tấu chém nhau trên đường phố Phạm Ngũ Lão, TP Huế vào sáng sớm cùng ngày, khiến 1 nam thanh niên bị thương khá nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.
    Ghẹt thở truy đuổi nhóm côn đồ dùng mã tấu “xử” nhau trên đường
    Đối tượng Nguyễn Quốc Kỳ, một trong ba đối tượng bị tóm gọn
    Trước đó, vào khoảng 1h25 ngày 26/9, Tổ tuần tra kiểm soát gồm 4 đồng chí do Đại úy Nguyễn Hữu Nhất làm Tổ trưởng, đang tuần tra trên đoạn đường từ cầu Trường Tiền đến khu vực Đập Đá thuộc tuyến đường Lê Lợi, bất ngờ phát hiện tại giao lộ đường Lê Lợi và Phạm Ngũ Lão đám đông tụ tập gây náo loạn cả khu phố. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã quay xe đến hiện trường để nắm rõ vụ việc.
    Tại hiện trường, tổ tuần tra chứng kiến vụ ẩu đả đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên khiến một thanh niên bị thương ở vùng đầu, cánh tay, mất máu khá nhiều. Ngay sau khi phát hiện ra lực lượng CSCĐ, một số thanh niên trong nhóm côn đồ đã nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy theo hướng đường Lê Lợi. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã tổ chức truy đuổi.
    Thấy lực lượng cảnh sát bám theo, 5 đối tượng (trong đó có hai đầu trọc - PV) điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực bến Tòa Khâm trên đường Lê Lợi và nhanh chóng nhảy lên xe Taxi mang BKS: 75A- 038.22 chạy thẳng theo hướng Ga Huế theo sự dẫn đường của 2 đối tượng điều khiển xe máy mang BKS: 75F6- 3837.
    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 30 phút truy đuổi, lực lượng CSCĐ đã áp sát và khống chế tóm gọn được 3 đối tượng trên xe taxi, còn các đối tượng khác lợi dụng đêm tối đã bỏ xe máy lại và trốn thoát.
    Ghẹt thở truy đuổi nhóm côn đồ dùng mã tấu “xử” nhau trên đường
    Tang vật vụ án cơ quan chức năng tịch thu được trên xe taxi.
    Theo đó, 3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Văn Hợi (SN 1986), trú tại Tổ 5 cụm 1, thị trấn A Lưới, Nguyễn Quốc Kỳ (SN 1980), trú tại Thôn Tà ai, xã Hồng Trung, huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) và Đặng Quang Hùng (SN 1984, còn gọi là “Hùng vẩy”), trú tại thôn Bằng Lảng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế).
    Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng CSCĐ phát hiện trên xe ô tô có 2 cây dao dài khoảng 1,2m, 3 cây mã tấu dài gần 60cm và 3 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia cùng với chiếc xe máy các đối tượng bỏ lại.
    Ngay sau đó, Phòng PC65 đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho cơ quan CSĐT Công an TP Huế để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghet-tho-truy-duoi-nhom-con-do-dung-ma-tau-xu-nhau-tren-duong-a52500.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan