+Aa-
    Zalo

    Nghi án chồng giết vợ rồi đốt nhà ở Ninh Bình: Phát hiện đơn ly hôn trên người nạn nhân

    • DSPL
    ĐS&PL Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một lá đơn ly hôn trên người nạn nhân Đinh Thị H. - người vợ bị chồng đánh tử vong đêm 25/6 tại Ninh Bình.

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một lá đơn ly hôn trên người nạn nhân Đinh Thị H. - người vợ bị chồng đánh tử vong đêm 25/6 tại Ninh Bình.

    Vietnamnet dẫn thông tin từ ông Dương Đức Đằng - Chủ tịch UBND Thành phố Tam Điệp vừa cho biết, cơ quan Công an Thành phố Tam Điệp đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn tổ 24, phường Trung Sơn vào tối 25/6.

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

    Cụ thể, theo ông Đằng, vào khoảng 19h30 cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, Bùi Văn T. (SN 1988, quê huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Đinh Thị H. (SN 1998, phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình).

    Sau khi xích mích, T. liền phóng hoả đốt nhà rồi ra tay sát hại vợ. Gây án xong, T. đã dùng dao cứa cổ tự sát.

    “Khám nghiệm ban đầu xác minh trên cổ nạn nhân có vết bầm tím, trên người có vết rạch bằng vật nhọn, nguyên nhân nữa do ngạt thở, vết bỏng sau khi đốt nhà. Kiểm tra trên người nạn nhân có một lá đơn ly hôn. Hiện đối tượng T. đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình trong tình trạng rất nguy kịch” – ông Đằng cho hay.

    Theo Người Lao Động và VTC News, vợ chồng nạn nhân mới đến thuê nhà trên địa bàn phường Trung Sơn sinh sống để đi làm trong khu công nghiệp. Hiện tổ dân phố, công an phường và các đơn vị nghiệp vụ Thành phố Tam Điệp vẫn đang tiến hành điều tra, chưa có kết luận vụ việc.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-an-chong-giet-vo-roi-dot-nha-o-ninh-binh-phat-hien-don-ly-hon-tren-nguoi-nan-nhan-a281424.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan