+Aa-
    Zalo

    Nghi án gian lận điểm thi tại Hòa Bình: Giám đốc Sở GD&ĐT nói lời xin lỗi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiều 3/8, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã chủ trì buổi họp báo thông tin về sự việc phát hiện bài thi THPT quốc gia có dấu hiệu bị sửa điểm.

    Chiều 3/8, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã chủ trì buổi họp báo thông tin về sự việc phát hiện bài thi THPT quốc gia có dấu hiệu bị sửa điểm.

    Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình - Ảnh: Báo Dân Trí

    Liên quan vụ điều tra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết ông đang chờ công an xác minh, sau khi có kết quả sẽ thực hiện theo kết luận của cơ quan chức năng, quy chế thi và quy định của pháp luật. Hiện Sở GD&ĐT Hòa Bình vẫn chưa xác định được có bao nhiêu bài thi bị can thiệp. Chưa biết được cá nhân nào tham gia và hành vi gian lận như thế nào.

    Bên cạnh đó, ông Đắc khẳng định Ban chỉ đạo thi đã chỉ đạo nghiêm túc. Ông Đắc khẳng định Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình không che giấu sự việc bởi đã chủ động báo cáo với ban chỉ đạo thi, công an, Bộ GD&ĐT khi nhận thấy những điều bất thường tại hội đồng thi THPT quốc gia 2018.

    Ông Đắc nói rằng với tư cách là người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Hoà Bình, ông lấy rất làm tiếc về sự việc vừa xảy ra và xin lỗi các bậc phụ huynh, học sinh, các thầy, cô giáo.

    “Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm trước những nội dung có liên quan tới công tác quản lý của mình. Sau khi việc xác minh có kết quả, tôi sẽ thực hiện theo kết luận của cơ quan công an” - ông Đắc nói.

    Tại buổi họp báo, Giám đốc sở GDĐT tỉnh Hoà Bình từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tới việc có bao nhiêu bài thi bị sửa điểm, bao nhiêu cán bộ liên quan.

    Cơ quan chức năng thực hiện việc khám xét nơi ở của ông Nguyễn Khắc Tuấn - chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GDĐT tỉnh Hoà Bình. - Ảnh: Vietnamnet

    Như tin đã đưa trước đó, vào chiều 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Đỗ Mạnh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và ông Nguyễn Khắc Tuấn - chuyên viên Phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

    Chiều cùng ngày, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hoà Bình đã khám xét nơi ở của ông Nguyễn Khắc Tuấn - chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GDĐT tỉnh Hoà Bình.

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-an-gian-lan-diem-thi-tai-hoa-binh-giam-doc-so-gddt-noi-loi-xin-loi-a238835.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan