+Aa-
    Zalo

    Nghi án "ma men" sát hại em trai bằng thớt gỗ, đuổi công an ra khỏi nhà

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, Thân miệng nồng nặc mùi rượu, chửi bới chống đối, trong khi thi thể em trai ở trên giường.

    Thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, Thân miệng nồng nặc mùi rượu, chửi bới chống đối, trong khi thi thể em trai ở trên giường. 

    Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đối tượng Thân miệng nồng nặc mùi rượu, không hợp tác với công an. Ảnh minh họa

    Tối 21/1, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tạm giữ Trần Đức Thân (53 tuổi, trú thôn Ngọc Đoài, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra làm rõ liên quan đến cái chết của ông Trần Đức Thuận  (SN 1971, là em trai của Thân).

    Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, Công an xã Quỳnh Ngọc nhận được tin báo, tại thôn Ngọc Đoài, xã Quỳnh Ngọc xảy ra vụ việc đánh nhau dẫn đến 1 người tử vong.

    Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Ngọc liền triển khai lực lượng đến hiện trường.

    Tại đây, khi công lực lượng công an và cơ quan chức năng có mặt thì Thân đang ngồi trước nhà với mùi rượu nồng nặc. Thân không hợp tác với công an mà chống đối, đuổi công an ra khỏi nhà.

    Kiểm tra phòng ngủ của Thân, lực lượng công an phát hiện ông Trần Đức Thuận nằm trên giường và đã tử vong. Trên người ông Thuận có nhiều thương tích, trong phòng, giường ngủ có nhiều vết máu.

    Trao đổi với báo chí, ông Trần Vinh Trà, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc cho biết: Thời gian qua, ông Thân nghiện rượu và đã bỏ vợ, về nhà cũ của bố, mẹ ở.

    Tại cơ quan chức năng, Trần Đức Thân khai nhận, đối tượng đã dùng chiếc thớt gỗ đánh vào mặt nạn nhân.

    Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-an-ma-men-sat-hai-em-trai-bang-thot-go-duoi-cong-an-ra-khoi-nha-a353498.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan