+Aa-
    Zalo

    Nghi bị “cắm sừng”, chồng vác dao tới nhà ngoại truy sát vợ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Nghi bị vợ mình “cắm sừng”, Quân đã vác dao sang tận nhà ngoại để cứa cổ và sát hại dã man vợ mình.

    (ĐSPL) -  Nghi bị vợ mình “cắm sừng”, Quân đã vác dao sang tận nhà ngoại để cứa cổ và sát hại dã man vợ mình.

    Đối tượng Quân tại tòa. (Ảnh Zing)

    Vụ án mạng thương tâm trên xảy ra vào ngày 18/6, nạn nhân là chị Lê Thị Minh H.(SN 1990) là vợ của bị cáo Đỗ Đức Quân (tức Minh, SN 1983, trú ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

    Video tham khảo:

    Truy sát người từ ngoài đường đến bệnh viện

    Tin tức trên An ninh thủ đô cho biết, khoảng 6 năm trước, Quân và chị H. kết hôn với nhau. Sau đó, chị H. sinh cho Quân hai đứa con.

    Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, chị H. cũng nhiều lần bị Quân đánh đập, hành hạ dã man phải bỏ về nhà mẹ đẻ ở.

    Đỉnh điểm là vào khoảng tháng 4/2014, Quân nghi ngờ chị H. “cắm sừng” mình tiếp tục đánh đập chị H. tới chấn thương. Chị H. sau đó được mẹ đẻ đón về nhà chăm sóc vết thương, Quân cũng nhiều lần tới gọi vợ về nhưng chị H. không đồng ý.

    Tới ngày 18/6, Quân lại phóng xe máy sang nhà ngoại gọi vợ về thêm một lần nữa. Trên đường đi, đối tượng mua 2 con dao bầu và 1 chai a-xít cất vào túi xách.

    Đến nơi, dù Quân năn nỉ chị H. vẫn không đồng ý nên Quân đã dùng tay bóp cổ chị H.. Tiếp đó, Quân chạy ngay xe chiếc xe máy ngoài sân lấy 2 con dao bầu. Thấy vậy, chị H. sợ hãi chạy lên phòng thờ ở tầng 2, chốt cửa lại. Tuy nhiên, do cửa phòng không chắc chắn nên bị Quân đạp tung ra.

    Trong lúc chị H. đang tìm cách trèo xuống khỏi ban công tầng 2 thì Quân xông tới cứa vào cổ chị và đâm chém liên tiếp vào người chị H. tới khi nạn nhân gục hẳn mới thôi.

    Chị H. sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi tới bệnh viện. Về phía Quân, sau khi gây án đã tới cơ quan công an đầu thú.

    Sáng nay 18/12, trong phiên tòa xét xử đối tượng Quân, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo Quân về tội “Giết người”. 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-bi-cam-sung-chong-vac-dao-toi-nha-ngoai-truy-sat-vo-a74898.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan