+Aa-
    Zalo

    Nghi phạm đâm chết quản lý trung tâm điện máy khai gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ "Quản lý trung tâm điện máy bị đâm chết", Cơ quan Công an TP HCM xác định nghi can là Trịnh Văn Huy. Bước đầu, Huy khai nhận gây ra vụ việc là do quản lý

    Liên quan đến vụ "Quản lý trung tâm điện máy bị đâm chết", Cơ quan Công an TP HCM xác định nghi can là Trịnh Văn Huy. Bước đầu, Huy khai nhận gây ra vụ việc là do quản lý và nhân viên của trung tâm điện máy ức hiếp.

    Báo Dân Việt dẫn nguồn thông tin từ Công an quận 12, TP.HCM ngày 26/7 cho biết đã bàn giao nghi can Trịnh Văn Huy (30 tuổi) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

    Huy là nghi can đâm chết anh T.V.N. (36 tuổi, quê Quảng Nam), là quản lý trung tâm điện máy trên đường Trường Chinh (phường Tân Hưng Thuận, quận 12).

    Tại cơ quan công an, Huy khai nhận, thông qua trung tâm môi giới việc làm, Huy được giới thiệu đến trung tâm điện máy cho anh N. làm quản lý để làm việc với mức lương 6 triệu đồng/tháng và được bao ăn ở.

    Khuya 24/7, sau 1 ngày làm việc Huy về phòng trọ cách nơi làm việc khoảng 500m để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi tắm xong, Huy phát hiện cửa phòng bị nhóm đồng nghiệp khóa bên ngoài.

    Nghi can Trịnh Văn Huy - Ảnh: Dân trí

    1 tiếng sau, nhóm bạn về nhưng đứng bên ngoài không mở cửa. Bực tức, Huy đập bể tủ kính. Lúc này, một người ở cùng phòng trọ mới chịu mở cửa.

    Vụ việc đập phá phòng được báo cho quản lý N. và một quản lý khách tên L. 2 người này sau đó có mặt và đấm đá vào người Huy. N. nói chính anh ta là người kêu nhóm nhân viên khóa cửa nhốt Huy và tuyên bố đuổi việc, vứt ba lô, quần áo của Huy ra đường.

    Bị đánh, Huy yêu cầu trả lại chứng minh nhân dân để đi làm chỗ khác nhưng N. thông báo sáng mai đến trung tâm điện máy giải quyết.

    Suốt đêm 24/7 Huy lang thang ngoài đường và ngồi nhậu một mình tại quán nhậu. Trong lúc nhậu, Huy lén lấy con dao của quán giấu trong người.

    Sáng 25/7, Huy đến trung tâm điện máy chờ, khi thấy quản lý N. vừa chạy xe đến đã lao tới rút dao đâm gục nạn nhân.

    Liên quan đến vụ việc, báo Sài Gòn giải phóng thông tin thêm, được biết, Huy từng có 2 tiền án tiền sự về hành tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và gây rối trật tự công cộng".

    Trước đó, như thông tin đã đưa trên báo Công an TP HCM, sáng 25/7, anh N. - quản lý của một cửa hàng điện máy ở trên đường Trường Chinh (P. Tân Hưng Thuận, Q. 12) vừa chạy xe đến chỗ làm thì bị nam thanh niên đi bộ từ trạm chờ xe buýt bên kia đường tới dùng dao đâm gục.

    Sự việc xảy ra rất nhanh nên mọi người không ai kịp chạy vào can ngăn. Ngay sau khi đâm gục nạn nhân, nam thanh niên định bỏ chạy thì bị người dân xung quanh khống chế, bắt giữ giao nộp công an.

    Về phần anh N., dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

    Hiện sự việc đang được điều tra, làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-pham-dam-chet-quan-ly-trung-tam-dien-may-khai-gi-a197357.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan