+Aa-
    Zalo

    Nghi phạm đâm gục bé gái 10 tuổi để cướp dây chuyền vàng sa lưới

    • DSPL
    ĐS&PL Thấy bé gái 10 tuổi ở nhà một mình, nghi phạm Việt liền đóng giả làm người vào cầm đồ để trộm tài sản.

    Thấy bé gái 10 tuổi ở nhà một mình, nghi phạm Việt liền đóng giả làm người vào cầm đồ để trộm tài sản. Tại đây, Việt đã dùng dao đâm gục nạn nhân rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

    Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CAND

    Ngày 5/1, Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Việt (34 tuổi, trú thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang) để điều tra, làm rõ vụ án cướp tài sản.

    Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 4/1, tại tiệm cầm đồ Đại Phước nằm trên QL49B (đoạn qua thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên) do ông Nguyễn Đại Sơn làm chủ.

    Vào thời điểm trên, nghi phạm Việt phát hiện tiệm cầm đổ Đại Phước không có người trông coi, chỉ có cháu bé Nguyễn Thị T. Tr. (10 tuổi, con ông Sơn) ở nhà một mình, nên Việt liền đóng giả làm người vào cầm đồ để trộm cắp tài sản.

    Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Dân Việt

    Tại đây, lợi dụng nhà không có người lớn, nên Việt đi đến nhà bếp lấy con dao Thái rồi đâm 2 nhát vào bụng cháu Tr., gây thương tích nặng rồi lấy đi chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia cùng một sợi dây chuyền vàng 18K rồi bỏ trốn.

    Nạn nhân sau đó nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

    Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. 

    Tiến hành trích xuất các camera an ninh phục vụ điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Việt có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành bắt giữ ngay tại nhà nghi phạm.

    Được biết, nhà nghi phạm cách nơi xảy ra vụ án chừng 2km.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-pham-dam-guc-be-gai-10-tuoi-de-cuop-day-chuyen-vang-sa-luoi-a257960.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan