+Aa-
    Zalo

    Nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình khai gì tại CQĐT?

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của lực lượng trinh sát, ĐTV tinh nhuệ, nghi phạm trong vụ sát hại 4 người trong 1 gia đình ở Nghệ An đã bị bắt khẩn cấp.

    (ĐSPL) - Trước sự nỗ lực vào cuộc điều tra, truy tìm manh mối bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của lực lượng trinh sát và điều tra viên cao cấp, đối tượng Vi Văn M., nghi phạm trong vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Nghệ An đã phải cúi đầu thừa nhận tội ác của mình.

    Tin tức 24h qua cho hay, vào tối 19/7, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, lực lượng này vừa bắt giữ nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình vào chiều 2/7 tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) gây chấn động dư luận thời gian qua.

    Theo đó, sau khi vụ thảm sát ở Nghệ An xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp Bộ trưởng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng tinh nhuệ nhất, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để điều tra, làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất.

    Trực tiếp Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng, Đại tá Phạm Văn Tám, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự đã dẫn đầu tổ công tác tinh nhuệ này vào tận hiện trường vụ án để phối hợp điều tra.

    Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng đã huy động công an các huyện liền kề với huyện Tương Dương tham gia, hỗ trợ đơn vị trong việc xác minh tung tích, manh mối hung thủ. Rất nhiều điều tra viên kỳ cựu, có kinh nghiệm trong việc đánh án nóng được bổ sung cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) trực tiếp về hiện trường vụ án.

    Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hiện trường vụ thảm sát vào sáng ngày 16/7

    Do hiện trường vụ thảm sát cách xa khu dân cư, địa hình rừng núi rất cách trở, phức tạp nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng điều tra nêu rõ quyết tâm sớm phá vụ án, đưa hung thủ nhận tội trước pháp luật.

    Sau thời gian theo dõi nghi phạm do có nhiều biểu hiện nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 19/7, đối tượng Vi Văn M., người trú cùng bản Phồng với các nạn nhân đã bị bắt giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra.

    Tại CQĐT, tên M. ban đầu đã tỏ thái độ chống đối, không khai nhận. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm hỏi cung các đối tượng gây án nghiêm trọng của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, đối tượng này đã phải cúi đầu nhận tội ác.

    Nghi phạm Vi Văn M. (tức H.) tại CQĐT. Ảnh: CAND

    Tên M. khai, vào trưa 2/7, M. đi vào hái chanh ở khu vực nhà anh Lô Văn T., do giẫm lên lúa nhà anh này nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Anh T. còn nghi rằng, trước đây giữa M. và Lê Thị Y. (vợ mình) có quan hệ tình cảm nên mâu thuẫn mỗi lúc một lên cao.

    Bức xúc, M. lấy con dao đi rừng của anh T., chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Chị Lê Thị Y. đang bế con chứng kiến cảnh tượng ấy nên đã hoảng sợ bỏ chạy. Thấy vậy, không chịu buông tha, tên M. cầm dao đuổi theo chị này. Khi đuổi đến khu vực bờ suối, nhìn thấy bà Viêng Thị D. (mẹ anh T.), M. ngay lập tức ra tay tàn nhẫn. Sau đó lại điên cuồng đuổi theo truy sát 2 mẹ con chị Y. Đuổi kịp, M. lạnh lùng chém chết người mẹ rồi nhẫn tâm sát hại luôn đứa bé chưa tròn 1 tuổi.

    Hiện, các điều tra viên đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm và hoàn thiện các thủ tục ban đầu của vụ án.

    Như tin đã đưa, vào khoảng 17h chiều ngày 2/7, ông Vi Văn Hoài (SN 1969) cùng con trai Vi Văn Tuyên, trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) ra khe Cát Tả đánh cá thì bất ngờ phát hiện 4 thi thể đã tử vong trước đó.

    Danh tính các nạn nhân sau đó đã được xác định là 4 người trong một gia đình gồm: anh Lo Văn T. ( 28 tuổi), bà Viêng Thị D. (60 tuổi, mẹ anh T.), chị Lê Thị Y. ( 25 tuổi, vợ anh T.) và con trai 8 tháng tuổi. Thi thể tất cả nạn nhân có nhiều vết chém, trong đó đều có nhát chí mạng ở cổ.


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-pham-sat-hai-4-nguoi-trong-mot-gia-dinh-khai-gi-tai-cqdt-a102684.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.