+Aa-
    Zalo

    Nghi phạm sát hại vợ, chém bố mẹ vợ trọng thương đối mặt với mức án nào?

    • DSPL
    ĐS&PL Trong cơn cuồng ghen, đối tượng Cường đã dùng dao đâm vợ tử vong, chém bố mẹ vợ trọng thương rồi tự sát nhưng bất thành.

    Trong cơn cuồng ghen, đối tượng Cường đã dùng dao đâm vợ tử vong, chém bố mẹ vợ trọng thương rồi tự sát nhưng bất thành. 

    Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đất Việt

    Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng khiến 4 người thương vong xảy ra vào tối ngày 3/2 ở Thanh Hóa khiến dư luận xôn xao, trao đổi với PV Báo Đời sống & Pháp luật dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Minh Đức (Văn phòng Luật sư số 6, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng Bùi Văn Cường (33 tuổi, trú tại xã Thành Minh, huyện Thạch Thành), nghi can trong vụ dùng dao sát hại vợ, chém bố mẹ vợ trọng thương ở Thanh Hóa tối ngày 3/2 đã thể hiện sự độc ác, man rợ khi xuống tay sát hại những người thân trong gia đình chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt.

    Hành động tước đi quyền được sống của chị Bùi Thị Th. (SN 1993, vợ Cường) của đối tượng này đã có dấu hiệu của tội Giết người theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

    pháp luật Việt Nam hiện hành quy định rất rõ về quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng của công dân và xử lý nghiêm những đối tượng xâm phạm tới quyền này

    Luật sư Đức phân tích, trong trường hợp này, mặc dù bố mẹ chị Th. may mắn thoát chết nhưng đối tượng Cường vẫn có thể bị truy tố về tội giết người quy định tại khoản a, đ điều 123 BLHS. Do đó, nghi can Bùi Văn Cường có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là tử hình. 

    Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 3/2, do mâu thuẫn, ghen tuông nên tối ngày 3/2, Cường đã đến nhà bố mẹ vợ để yêu cầu chị Th. về nhà nhưng chị Th. không đồng ý.

    Hai bên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc nóng giận, đối tượng Cường dùng dao đâm chị Th. tử vong. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn tiếp tục đâm thương tích bố, mẹ vợ là ông Bùi Văn Đ. và bà Nguyễn Thị H. (cùng 56 tuổi).

    Sau khi gây án, Cường đã dùng dao đâm vào bụng để tự sát nhưng bất thành.

    Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đối tượng Cường sau khi được cấp cứu đã tỉnh táo và đang bị cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ.

    Ngày 4/2, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Cường (33 tuổi, trú tại thôn Tự Cường, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành) để điều tra hành vi Giết người.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

    Bạch Hiền

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-pham-sat-hai-vo-chem-bo-me-vo-trong-thuong-doi-mat-voi-muc-an-nao-a310900.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan