+Aa-
    Zalo

    Nghi phạm trộm chó, chém người truy đuổi ra đầu thú

    • DSPL
    ĐS&PL Một trong hai nghi phạm trộm chó, chém người truy đuổi, cướp xe máy xảy ra ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đã đến cơ quan công an đầu thú.

    Một trong hai nghi phạm trộm chó, chém người truy đuổi, cướp xe máy ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đã đến cơ quan công an đầu thú.

    Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, một trong 2 đối tượng trộm chó, chém người, cướp xe máy xảy ra ngày 27/11 tại xã Vĩnh Thành đã ra đầu thú.

    Nghi phạm tên Trương Văn Sỹ (SN 1996) trú xã Xuân Thành.

    Biết không thể chạy thoát, đối tượng Trương Văn Sỹ đã ra đầu thú - Ảnh: Dân trí

    Liên quan đến vụ án, nghi phạm Nguyễn Công Hậu (19 tuổi, ngụ cùng xã với Sỹ) hiện đang bỏ trốn.

    Theo lời khai ban đầu của Sỹ, ngày 27/11, Sỹ và Hậu đi xe máy đến địa bàn xã Vĩnh Thành câu trộm chó. Phát hiện sự việc, ông Phan Văn Dương (40 tuổi), trú tại xóm Văn Điển, xã Vĩnh Thành liền hô hoán và đuổi theo.

    Phát hiện bị truy đuổi, Hậu lao vào tấn công, còn Sỹ rút kiếm chém ông Dương bị thương. Khi ông Dương để xe máy của mình để bỏ chạy thì hai nghi phạm cướp chiếc xe máy của nạn nhân tẩu thoát, bỏ lại chiếc xe máy của chúng.

    Bị cảnh sát truy tìm, Sỹ tới đầu thú, còn Hậu bỏ trốn khỏi địa phương. Chiếc xe máy trong vụ án đã bị cảnh sát thu để trả lại người dân.

    Được biết, nghi can Hậu từng có tiền sự về trộm cắp và cướp giật tài sản. Nhà chức trách đang truy bắt kẻ này.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-pham-trom-cho-chem-nguoi-truy-duoi-ra-dau-thu-a211845.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan