Nghi vấn nổ súng, cầm dao truy sát ở Hòa Bình


Chủ nhật, 09/09/2018 | 06:34


Một số nhân chứng cho rằng, họ đã nghe thấy tiếng nổ như tiếng súng, sau đó là cảnh tượng nhóm thanh niên hỗn chiến.

Một số nhân chứng cho rằng, họ đã nghe thấy tiếng nổ như tiếng súng, sau đó là cảnh tượng nhóm thanh niên hỗn chiến.

Sáng ngày 9/9, Công an TP Hòa Bình đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, nghi vấn nổ súng giải quyết mâu thuẫn tại số nhà 251, đường Lê Thánh Tông xảy ra vào tối qua. Tại hiện trường, nhiều mảnh kính của ngôi nhà cấp 4 bắn vương vãi tràn từ nhà ra hè. Ngoài ra một số vật dụng bên trong ngôi nhà như quạt cây, xoong nồi... nằm ngổn ngang.

Theo báo Giao Thông, sự việc khiến hai người bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tại hiện trường công an thu giữ 13 viên bi sắt…

Hiện trường nghi án nổ súng ở Hòa Bình. Ảnh: Dân Việt

Trước đó báo Vietnamnet thông tin, nghi án nổ súng, cầm dao truy sát xảy ra vào tối ngày 8/9, tại ngôi nhà trên đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Người dân cho biết, thời điểm trên họ nghe thấy tiếng nổ như tiếng súng, sau đó là cảnh tượng nhóm thanh niên hỗn loạn.

Chia sẻ với Pv báo Dân Việt, anh Nguyễn Văn Dựng cho biết, chiều 8/9 anh mua được ít thịt bò ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về chế biến vài món nhậu mời anh em bạn bè đến chung vui. Khi đang nhậu, anh bỗng thấy ngoài cửa có một nhóm khoảng 40 người, tay cầm dao, cầm súng tiến vào nhà, mặt người nào cũng hầm hầm sát khí. Anh Dựng và mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhóm người kia lao vào nhà hô giết và chém loạn xạ.

Các thành viên trong gia đình anh Dựng nhanh chóng hô hoán bỏ chạy thoát thân. 

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-van-no-sung-cam-dao-truy-sat-o-hoa-binh-a243302.html