+Aa-
    Zalo

    Nghi vấn sư trụ trì bán chuông cổ trên 100 năm tuổi

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan đến vụ chiếc chuông cổ chùa Phúc Long (Hải Dương) bỗng dưng biến mất, bước đầu nghi can khai nhận đã mua chiếc chuông từ sư thầy Thích Thanh Thuần, sư trụ trì c

    Liên quan đến vụ chiếc chuông cổ chùa Phúc Long (Hải Dương) bỗng dưng biến mất, bước đầu nghi can khai nhận đã mua chiếc chuông từ sư thầy Thích Thanh Thuần, sư trụ trì chùa Phúc Long.

    Báo Dân Trí đưa tin, vụ việc mất trộm chuông chùa cổ xảy ra tại chùa Phúc Long (chùa Trại), thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, Hải Dương.

    Sự việc xảy ra khiến người dân địa phương bức xúc. Ảnh: Báo Người Đưa Tin

    Vào ngày 13/6, người dân địa phương vào chùa Phúc Long thỉnh kinh thì phát hiện chiếc chuông cổ trong chùa bị mất một cách khó hiểu. Đây là chiếc chuông cổ cổ làm bằng đồng, nặng khoảng 100kg, có niên đại trên 100 năm tuổi.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

    Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, qua điều tra, bước đầu công an xác định được 1 nghi can tên Dũng chuên hành nghề bói toán (Xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình). Nghi can Dũng khai nhận đã mua chiếc chuông từ sư thầy Thích Thanh Thuần, sư trụ trì chùa Phúc Long.

    Ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết, sư thầy Thích Thanh Thuần (45 tuổi) có tiền sử nghiện ngập. Hiện chính quyền địa phương đang làm rõ sự việc để sớm tìm ra chiếc chuông.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-van-su-tru-tri-ban-chuong-co-tren-100-nam-tuoi-a193555.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan