+Aa-
    Zalo

    Nghi vấn xương người bị đốt cháy đen trong nghĩa địa

    • DSPL
    ĐS&PL Trong khi đi cắt cỏ, người dân khu ngoại ô TP.HCM bất ngờ phát hiện đống tro tàn có các bộ phận giống xương người nên đã trình báo công an.

    Trong khi đi cắt cỏ, người dân khu ngoại ô TP.HCM bất ngờ phát hiện đống tro tàn có các bộ phận giống xương người nên đã trình báo công an.

    Hiện trường phát hiện sự việc. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng 

    Theo báo Tiền Phong, chiều 2/12, Công an xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nghi vấn xương người bị đốt trên địa bàn.

    Thông tin về sự việc, báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, vào khoảng 9h cùng ngày, một số người dân đi cắt cỏ ngang qua nghĩa địa ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM nhìn thấy một đống tro. Nghi ngờ nên mọi người tới gần kiểm tra thì phát hiện một số bộ phận nghi xương người. Sự việc được báo cho công an.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Công an thu giữ nhiều mẫu xương đưa đi giám định.

    Lãnh đạo Công an huyện Củ Chi cho biết, “Công an đã thu thập các mẫu xương đem đi giám định để xác định đây là xương người hay xương động vật…”

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-van-xuong-nguoi-bi-dot-chay-den-trong-nghia-dia-a303104.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan