+Aa-
    Zalo

    Ngộ độc botulinum ở Thủ Đức: Chùm ca ngộ độc liên quan đến giò chả, bánh mì, bún mắm

    (ĐS&PL) - Chiều 15/6, ông Nguyễn Văn Khuôn - Phó trưởng phòng y tế TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã thông tin đến báo chí về kết quả điều tra, xử lý ngộ độc nghi do độc tố clostridium botulinum từ các vụ việc ghi nhận tại địa phương.

    Chiều 15/6, UBND TP.HCM tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

    Ông Nguyễn Văn Khuôn, Trưởng phòng Y tế TP.Thủ Đức đã thông tin về kết quả điều tra 3 vụ ngộ độc botulinum.

    Người lao động dẫn thông tin ông Nguyễn Văn Khuôn cung cấp cho hay, trường hợp ngộ độc đầu tiên xảy ra ngày 13/5, 4 người ở phường Long Thạnh Mỹ mua một cây chả giò ăn với bánh mì, hôm sau có triệu chứng ngộ độc.

    Trường hợp thứ 2 là ăn bún mắm nấu ở gia đình, trong 4 người ăn thì 1 người ngộ độc và tử vong.

    Trường hợp thứ 3 là 2 thanh niên làm nghề vá xe dọc quốc lộ, cơ quan chức năng rất vất vả để tìm địa chỉ. Hai người này mua cây giò chả 30.000 đồng về ăn với 2 ổ bánh mì. Ăn xong, hôm sau người anh thấy người em mệt nên đưa vào bệnh viện, đến chiều thì người anh nhập viện.

    ngo doc botulinum o thu duc chum ca ngo doc lien quan den gio cha banh mi bun mam

    Ông Nguyễn Văn Khuôn, Trưởng phòng Y tế TP.Thủ Đức thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: Thanh niên)

    Thông tin kết quả điều tra, Trưởng phòng Y tế TP.Thủ Đức cho biết, các lực lượng cảnh sát môi trường, cảnh sát kinh tế, ban quản lý an toàn thực phẩm cùng vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm đều âm tính và không tìm được mối liên quan giữa các vụ ngộ độc thực phẩm này.

    "Xu hướng chung là do giò chả, bánh mì và bún mắm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm", Thanh niên dẫn lời Trưởng phòng Y tế TP.Thủ Đức nhận định nguồn gốc thức ăn không đảm bảo vệ sinh dẫn đến 3 vụ ngộ độc botulinum.

    Hiện nay, chính quyền TP.Thủ Đức đang đề xuất xử lý hai cơ sở sản xuất giò chả không phép, không có biển hiệu vừa mới kinh doanh hơn một tháng, chủ yếu lấy thịt làm giò chả rồi đem đi bán.

    Đồng thời, yêu cầu niêm phong bốn tủ thực phẩm của hai cơ sở này, lấy mẫu đi xét nghiệm để truy xuất các nguồn thực phẩm.

    Đại diện Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức cho biết, trong tháng sau sẽ khó các buổi kiểm tra đồng loạt về thực phẩm giò chả và các loại khác.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngo-doc-botulinum-o-thu-duc-chum-ca-ngo-doc-lien-quan-den-gio-cha-banh-mi-bun-mam-a579123.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Kiến nghị đầu tư 750 tỉ đồng nâng cấp gần 300 lối đi tự mở thành đường ngang

    Kiến nghị đầu tư 750 tỉ đồng nâng cấp gần 300 lối đi tự mở thành đường ngang

    Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho hoạt động kinh tế đường sắt thực hiện từ năm 2024, hoàn thành năm 2025 để tổng công ty hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo, lắp đặt thiết bị tín hiệu tại 297 lối đi tự mở thành đường ngang.