+Aa-
    Zalo

    Ngỡ ngàng: Gửi xe hơn 1 ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất mất phí nửa triệu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Gửi xe ô tô trong vòng hơn 1 ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất, chị Châu phải trả đến 503.000 đồng...

    (ĐSPL) - Gửi xe ô tô trong vòng hơn 1 ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất, chị Châu phải trả đến 503.000 đồng...

    Theo phản ánh của chị Nguyễn Giang Châu (ngụ tại TP.HCM) trên báo Chất lượng Việt Nam, vừa qua, trong chuyến đi công tác ở tỉnh, chị Châu có để xe ô tô qua đêm tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Chỉ sau hơn 1 ngày trở về, chị Châu thật sự cảm thấy choáng váng, khi nhân viên bãi giữ xe ra hóa đơn, chị Châu phải trả đến 503.000 đồng.

    Hóa đơn giữ xe 503.000 đồng mà chị Châu nhận được (ảnh: CTV).

    Hóa đơn được sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cung cấp cho chị Châu gồm: Chị Châu điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 51A - 17XXX, vào sân bay gửi xe ô tô từ 4 – 8 chỗ lúc 7h23 sáng ngày 26/7, tới sáng ngày 27/7/2015, chị Châu mang xe ra khỏi bãi lúc 14h50.

    Điều đó có nghĩa rằng chị Châu đã để xe ô tô của mình trong bãi xe của sân bay Tân Sơn Nhất trong vòng hơn 31 tiếng, 1886 phút (theo tính toán của sân bay). Giá giữ xe mà chị Châu phải trả là 503.000 đồng.

    Bày tỏ cảm xúc của mình, chị Châu nói thật sự choáng váng, khi vừa xuống máy bay nhưng vẫn còn cảm thấy say. “Chắc chỉ có ở Việt Nam, giá giữ xe ô tô chỉ hơn 1 ngày” – chị Châu kết luận.

    Trao đổi với phóng viên vào chiều ngày 29/7, bà Nguyễn Thị Hải Hà – Phó phòng Tài chính, Kế toán, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất: Đây là cách thu tính theo lũy tiến. Mục đích của việc thu này là nhằm hạn chế số lượng xe để qua đêm của hành khách, vì bãi xe cả xe máy và ô tô đều đã quá chật.

    Ngoài ra, việc hạn chế này để còn nhằm hạn chế tối đa nhất việc cháy nổ, các hành động uy hiếp an toàn, an ninh hàng không, sân bay có thể xảy ra.

    Bảng giá giữ xe ô tô tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được công bố.

    Nói về bảng giá này, bà Hải Hà cho biết: TP.HCM chỉ đưa ra mức thu giá giữ xe cho phương tiện xe gắn máy, còn ô tô thì hoàn toàn không có quy định cụ thể về mặt giá.

    Sân bay Tân Sơn Nhất đều có niêm yết nghiêm chính bảng giá trông xe, cả ô tô và xe gắn máy ở ngay cổng vào ở cả 2 bãi giữ xe để nhằm thông báo cho khách hàng được biết. Đây là việc đã thực hiện từ năm 2007 cho tới nay.

    Trên thực tế, rất nhiều hành khách đi công tác tỉnh bằng đường hàng không, để xe ô tô ở sân bay cả mấy ngày, thậm chí cả tháng, nên làm bãi xe sân bay hết chỗ đậu cho khách, nên sân bay buộc phải thu như vậy, nhằm hạn chế tối đa nhất việc khách để xe qua đêm.

    Cũng theo bà Hà, việc giá giữ xe này là không mắc, so với mức giá trần mà TP.HCM đưa ra hồi năm 2012, hay giá giữ xe ô tô tại một số tòa nhà, cao ốc ở khu vực trung tâm Q.1, quận Tân Bình đang thực hiện.

    Việc giữ xe, niêm yết giá tại sân bay Tân Sơn Nhất đều được các cơ quan chức năng có liên quan, kể cả ngành thuế của quận Tân Bình (nơi sân bay trú đóng), TP.HCM kiểm tra, giám sát thường xuyên.

    Trước đó, theo thông tin trên báo Trí thức trẻ, anh Phan Dương (TP Lào Cai) cho biết, ngày 19/6 vừa qua, anh lái xe 4 chỗ từ nhà đến sân bay Nội Bài và gửi xe qua đêm tại đây.

    Sau ba ngày gửi, đến ngày 22/6, anh Dương quay lại lấy xe thì nhân viên bãi trông giữ yêu cầu thanh toán mức phí gửi xe rất cao. Cụ thể, số tiền anh Dương phải trả cho 3 ngày gửi tại đây lên tới 680.000 đồng.

    Số tiền anh Dương phải trả cho 3 ngày gửi xe ở sân bay Nội Bài.

    “Lúc đầu gửi, tôi chỉ nghĩ mất khoảng 300.000 – 400.000 đồng nhưng sau khi thanh toán, tôi khá bất ngờ với số tiền lên đến gần 700.000 đồng. Bãi đỗ xe không rộng, tôi để ở dưới gầm đường lên sân bay nên chỉ có một chút mái che, không đáng kể. Tôi gửi lúc chiều muộn thì giá là gần 700.000 đồng nhưng chú tôi gửi lúc sáng hết khoảng 800.000 đồng. Mong rằng các đơn vị có thẩm quyền có giải pháp giảm giá gửi xe ô tô tại đây. Mức giá này quá cao, chẳng khác nào "cắt cổ" khách hàng", anh Dương nói.

    Trước đó, phản ánh trên báo chí, chị Nguyễn Tuyết Nhung (ở Từ Liêm, Hà Nội) bức xúc cho biết, sau bốn ngày gửi ô tô ở sân bay Nội Bài, chị Nhung phải trả với số tiền là hơn 1.000.000 đồng.

    Theo chị Nhung, ngoài việc thu phí quá mắc, chất lượng dịch vụ trông giữ xe cũng không tương xứng với đồng tiền chị phải trả như: bãi đỗ không có mái che, hành khách vẫn phải bảo quản và tự chịu trách nhiệm nếu mất hành lý và phụ kiện trên xe.

    Ngay sau khi nhận hóa đơn, chị Nhung đã gọi đến đường dây nóng của Trung tâm khai thác dịch vụ ga miền Bắc. Và theo lý giải của Trung tâm, thì đây là quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nếu chị Nhung muốn thắc mắc có thể gửi tới cơ quan chức năng.

    Về vấn đề này, bà Thu Phương, phụ trách truyền thông của Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thu phí đỗ ô tô của hành khách Phan Dương như trên là đúng quy định.

    Bảng mức giá gửi xe tại nhà ga của sân bay Nội Bài.

    Quy định này được ghi rõ tại Quyết định số 224/QĐ-CHKNB phê duyệt phương án quản lý, khai thác hệ thống thu phí theo giờ tại sân đỗ ô tô nhà ga T1.

    Theo bà Phương, mức thu phí theo block 30 phút này đã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

    Bên cạnh đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã niêm yết công khai giá thu phí sân đỗ ô tô để hành khách biết và tham khảo trước khi gửi xe.

    “Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, vì sự quá tải tại cảng và các lí do an ninh nên các cảng hàng không không khuyến khích hành khách lưu trú xe tại đây, đặc biệt là vào ban đêm”, bà Phương nói.

    Liên quan đến tính pháp lý của sự việc, luật sư Trịnh Cẩm Bình (Văn phòng Luật sư Biển Đông) cho biết, mức thu vé gửi xe tại Cảng hàng không Nội Bài cao hơn so với Quyết định của UBND TP Hà Nội về phí trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

    Luật sư Bình phân tích: "Cụ thể, tại Điều 2 Khoản 2 điểm 2.2 Quyết định này quy định rõ mức phí trông giữ xe ô tô tại các địa bàn. Theo đó, mức thu phí là 25.000 đ/xe/lượt đối với khu thương mại trên địa bàn huyện Sóc Sơn. 1 lượt được tính không quá 120 phút. Từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau tính bằng 3 lượt. Mức phí trên đã bao gồm GTGT trong trường hợp phí ngoài ngân sách. Trường hợp này được tính là khoảng 25.000 x 25 lượt là 625.000 đồng. Như vậy, mức thu trên tại Cảng hàng không Nội Bài hơi cao hơn so với quyết định".

    AN NHIÊN (Tổng hợp)



    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngo-ngang-gui-xe-hon-1-ngay-tai-san-bay-tan-son-nhat-mat-phi-nua-trieu-a104166.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.