+Aa-
    Zalo

    Ngồi nhậu trên vỉa hè mừng Việt Nam vô địch 2 người đàn ông bị xe khách tông chết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đang ngồi nhậu trên vỉa hè 5 người đàn ông đã bị xe khách giường nằm tông thẳng vào bàn nhậu, khiến 2 người tử vong.

    Đang ngồi nhậu trên vỉa hè mừng Việt Nam chiến thắng 5 người đàn ông đã bị xe khách giường nằm tông thẳng vào bàn nhậu, khiến 2 người tử vong.

    Theo đó, vào khoảng 3h ngày 16/12, trên Quốc lộ 51, thuộc địa bàn phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa- Vũng Tàu) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chết hai người, một người bị thương nặng. Hai nạn nhân này trước đó cùng ngồi nhậu chung bàn với nhau.

    Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Tri thức trẻ

    Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 3h ngày 16/12, nhóm anh Trần Đức T. (SN 1983, trú tại TX.Phú Mỹ), Nguyễn Hồng Th. (SN 1991, quê An Giang) và anh Lê Thanh T. (SN 2000, quê Thái Bình) cùng một số người bạn đang ngồi nhậu tại vỉa hè QL51, thuộc khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ.

    Bất ngờ một chiếc xe khách mất lái lao lên vỉa hè tông thẳng vào bàn nhậu của nhóm trên.

    Hậu quả, anh Đức T. tử vong tại chỗ, Hồng Th. chết tại bệnh viện và anh Lê Thanh T. bị thương nặng, riêng một số người khác may mắn chạy thoát.

    Không dừng lại ở đó, chiếc xe còn tông nát 3 chiếc xe máy đang đậu trên vỉa hè và làm gãy 1 trụ điện.

    Chiếc xe khách gây tai nạn mang biển số An Giang, chuyên chạy tuyến An Giang- Vũng Tàu và ngược lại. Khi gây tai nạn, xe này lưu thông theo hướng về Vũng Tàu, do tài xế Ngô Văn Khoa (40 tuổi, trú An Giang) điều khiển.

    Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngoi-nhau-tren-via-he-mung-viet-nam-vo-dich-2-nguoi-dan-ong-bi-xe-khach-tong-chet-a255264.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan