Người chém tài xế sau vụ cẩu xe ở BOT Cai Lậy được trả tự do


Thứ 4, 20/12/2017 | 06:54


Cùng sự kiện

Kết quả giám định thương tích cho thấy nạn nhân tổn hại sức khở hơn 9%, đồng thời có đơn bãi nại nên Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) đã trả tự do cho ông Tú.

Kết quả giám định thương tích cho thấy nạn nhân tổn hại sức khỏe hơn 9%, đồng thời có đơn bãi nại nên Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) đã trả tự do cho ông Tú.

Ngày 20/12, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cho biết Công an quận Cái Răng đã trả tự do cho Lê Tấn Tú (36 tuổi, Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh).

Lê Tấn Tú tại cơ quan Công an - Ảnh: Vietnamnet

"Kết quả giám định thương tích cho thấy nạn nhân Vương Quốc Tân (34 tuổi, ở quận Ninh Kiều) tổn hại sức khỏe hơn 9%. Trước đây cơ quan điều tra khởi tố theo yêu cầu của bị hại nhưng bây giờ anh Tân bãi nại thì phải trả tự do cho bị can theo quy định", lãnh đạo Công an TP Cần Thơ nói.

"Tôi rút đơn yêu cầu vì mẹ với anh trai của ông Tú đã đến gặp xin lỗi và đồng ý hỗ trợ chi phí điều trị 150 triệu đồng", anh Tân nói và cho biết bản thân không muốn lớn chuyện hay làm khó cho ông Tú.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 12/12, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Cái Răng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lê Tấn Tú để tiếp tục làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đó, lúc 0h15 ngày 3/12, anh Tân cùng một số người đã tìm đến trụ sở của Công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh để “nói chuyện” về việc cẩu xe ở BOT Cai Lậy.

Trong lúc đang nói chuyện, ông Tú đã lấy cây rựa tấn công anh Tân khiến nạn nhân bị thương ở tay trái.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-chem-tai-xe-sau-vu-cau-xe-o-bot-cai-lay-duoc-tra-tu-do-a213582.html