+Aa-
    Zalo

    Người dân bắt sống đối tượng trộm 4 thùng thuốc, trị giá 125 triệu đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cần tiền tiêu xài, Lâm Văn Thuỷ, quê Thái Bình trộm 04 thùng thuốc (trị giá khoảng 125 triệu đồng) nhưng bị người dân phát hiện, bắt sống, bàn giao cho công an xử lý.

    Ngày 20/6, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ đối tượng Lâm Văn Thuỷ (SN 1984; HKTT: Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

    nguoi dan bat song doi tuong trom 4 thung thuoc tri gia 125 trieu dong
    Đối tượng Lâm Văn Thuỷ cùng tang vật vụ án.

    Thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, trước đó, vào ngày 25/5/2022, Công an phường Nhân Chính nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản tại khu vực ngã ba Vũ Trọng Phụng – Nguỵ Như Kon Tum.

    Người dân nhanh chóng bao vây, giữ đối tượng nghi vấn, đồng thời báo tin tới cơ quan công an.

    Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Nhân Chính đã xuống hiện trường đưa đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

    Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Lâm Văn Thuỷ (SN 1984; HKTT: Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình).

    Đồng thời, Thuỷ thừa nhận mình đã trộm 04 thùng thuốc (trị giá khoảng 125 triệu đồng) vào ngày 14/5/2022 tại ngõ 48 Lê Văn Lương.

    Đến ngày 25/5/2022, tại khu vực ngã ba Vũ Trọng Phụng – Nguỵ Như Kon Tum, đối tượng bị người dân phát hiện, giữ lại và báo cơ quan Công an.

    Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

     Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

    "1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:   

    a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

    b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

    c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

    d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    …".

    Như vậy, chiếu theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 173 BLHS năm 2015, Tội trộm cắp tài sản: Người nào có hành vi chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm tù.

    T.V

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-bat-song-doi-tuong-trom-4-thung-thuoc-tri-gia-125-trieu-dong-a541564.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan