+Aa-
    Zalo

    Người dân dựng lều bạt, "nhốt" xe doanh nghiệp khai thác đá ở Hải Phòng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Việc doanh nghiệp đưa nhiều máy gầu xúc cùng hơn 10 xe tải cỡ lớn vào núi Niêm Nội đào bới đất đá gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

    Việc doanh nghiệp đưa nhiều máy gầu xúc cùng hơn 10 xe tải cỡ lớn vào núi Niêm Nội đào bới đất đá gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

    Theo báo VnExpress, ngày 25/12, hàng chục hộ dân xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã lập chốt, ngăn không cho Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Thuận Thiên (Trụ sở tại huyện Thủy Nguyên) khai thác, vận chuyển đất đá tại núi Niêm Nội. Sự việc khiến hơn chục xe tải đang vận chuyển đất đá ở núi Niêm Nội bị "nhốt" lại trong núi.

    Người dân dựng lều bạt, "nhốt" xe doanh nghiệp vào "phá núi" ở Hải Phòng. Ảnh: VnExpress

    Người dân địa phương cho hay, doanh nghiệp xin cấp mỏ ở núi Niêm Nội để lấy đất đá phục vụ cho dự án nhà máy đóng gạch Tuynen, nhưng sau nhiều năm, dự án nhà máy gạch không được triển khai. Trong khi đó, cách đây một tháng, doanh nghiệp đưa nhiều máy gầu xúc cùng hơn 10 xe tải cỡ lớn vào núi đào bới đất đá. Hoạt động này gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên địa bàn xã Kỳ Sơn. Sau đó, người dân địa phương đã ra dựng lều bạt, sử dụng đất đá chặn lối không cho ôtô ra vào núi Niêm Nội.

    Ông Đỗ Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn, xác nhận Công ty Thuận Thiên làm thủ tục thuê một khu đất trên địa bàn xã để xây dựng nhà máy gạch từ năm 2012, nhưng đến nay khu vực này chưa được giải phóng mặt bằng.

    "Chưa có nhà máy mọc lên mà đã tổ chức khai thác tài nguyên là không thỏa đáng. Hơn nữa việc khai thác mỏ cũng phải có giấy phép. Do vậy cơ quan chức năng cần làm rõ hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn xã", ông Khoa nói

    Ông Bùi Văn Vi, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, huyện vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động khai thác đất đá của Công ty Thuận Thiên tại khu vực núi Niêm Nội để xác minh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-dung-leu-bat-nhot-xe-doanh-nghiep-khai-thac-da-o-hai-phong-a214285.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan