+Aa-
    Zalo

    Người dân Hà Nội đổ xô đi mua lương thực sau khi có bệnh nhân nhiễm Covid-19

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi TP. Hà Nội công bố về trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19, lượng khách đến siêu thị bất ngờ đông hơn bình thường.
    Sau khi TP. Hà Nội công bố về trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19, lượng khách đến siêu thị bất ngờ đông hơn bình thường. Không ít người dân có tâm lý gom thực phẩm để dự trữ.
    [presscloud]14907[/presscloud]
    (Video: Người dân tấp nập mua sắm)

    Tại cuộc họp đêm ngày 6/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chính thức thông tin về trường hợp bệnh nhân có kết quả dương tính với virus corona chủng mới tại Hà Nội, đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam. Danh tính bệnh nhân được xác định là N.H.N (sinh năm 1993, thường trú tại quận 3, TP.HCM, tạm trú tại phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

     

    Ngay sau khi có thông tin bệnh nhân nhiễm Covid-19, nhiều người dân ở Hà Nội đổ về các siêu thị, cửa hàng để mua lương thực. Tại siêu thị Vinmart ở Hapulico (Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều khách hàng có mặt từ sáng sớm để mua thức ăn.

    Mặc dù mới sáng sớm nhưng lượng khách hàng đã đến siêu thị mua thực phẩm rất đông.

    Khách hàng xếp hàng dài chờ thanh toán.

    Rất đông người dân Hà Nội mua sắm tại siêu thị lotte Cầu Giấy.

    Người dân chủ yếu mua mì tôm, và các loại thực phẩm khô.

    Rau xanh, gạo, muối....những nhu yếu phẩm hàng ngày được người dân mua nhiều.

    Những xe hàng chất đầy đồ của khách mua sắm tại siêu thị.

    Quầy thực phẩm trống trơn.

    Hoàng Yên (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ha-noi-do-xo-di-mua-luong-thuc-sau-khi-co-benh-nhan-nhiem-covid-19-a314348.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan