Người dân khốn khổ tìm cách thoát khỏi Hà Nội dưới trời mưa rét để về quê đón Tết


Thứ 7, 10/02/2018 | 08:38


Các trường học, một số công sở bắt đầu nghỉ làm khiến hôm nay (25 tháng chạp) người dân tấp nập kéo nhau về quê ăn Tết. Tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng...

Các trường học, một số công sở bắt đầu nghỉ làm khiến hôm nay (25 tháng chạp) người dân tấp nập kéo nhau về quê ăn Tết. Tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng tại các cửa ngõ ra vào thủ đô.

Sáng nay ngày cuối tuần 10/2, nhằm ngày 25 Tết, hàng ngàn người lao động ở thủ đô Hà Nội tấp nập trở về quê đón Tết cổ truyền, khiến các tuyến đường cửa ngõ ở thủ đô ùn tắc, kẹt cứng kéo dài hàng km.

Nhiệt độ tại Hà Nội khoảng 16 độ C, trời có mưa phùn khiến trời càng lạnh hơn và việc di chuyển càng thêm khó khăn. 

Ôtô lưu thông từ hướng Đại lộ Thăng Long về phía Nguyễn Trãi phải đi chậm chờ đèn đỏ cả chục nhịp mới thoát qua được ngã tư Lê Văn Lương.

Nhiều người loay hoay quay ra phố Đại Từ để tránh đường Nguyễn Hữu Thọ ùn ứ kéo dài vài km càng làm tình hình thêm rối loạn. Tại đây có cảnh sát và dân phòng phân luồng vẫn không ăn thua.
Trên đoạn đường hướng Bến xe Nước Ngầm, đầu đường Ngọc Hồi, dòng xe ùn tắc kéo dài hàng km phía làn đường hướng thoát khỏi Hà Nội. Trong khi làn đường bên kia khá là thoáng đãng. 
Cửa ngõ phía Nam tê liệt hướng đi ra quốc lộ 1A.
Những người đi xe máy về quê nóng ruột chấp nhận đi vào đường tắt gồ ghề để đi thoát ra đường Giải Phòng đoạn gần hồ Linh Đàm.
... hoặc đi lên vỉa hè thế này là chuyện thường thấy.
Điểm đầu lối rẽ vào cao tốc Pháp Vân ùn tắc nặng. Các phương tiện đi từ đường Giả Phóng thoát qua được khu vực này để vào cao tốc mất hơn 30 phút.

Minh Minh (T/h)

Ảnh: Dân trí, Zing.vn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-khon-kho-tim-cach-thoat-khoi-ha-noi-duoi-troi-mua-ret-de-ve-que-don-tet-a219504.html