+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông 32 tuổi nặng hơn nửa tấn và 6 năm liên tiếp chỉ nằm trên giường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Người đàn ông 32 tuổi nặng nhất thế giới - người đã dành sáu năm để nằm trên giường cuối cùng cũng có thể trải qua cuộc phẫu thuật dạ dày.

    Người đàn ông 32 tuổi nặng nhất thế giới người đã dành sáu năm để nằm trên giường - cuối cùng cũng có thể trải qua cuộc phẫu thuật dạ dày.

    Juan Pedro Franco, người có cân nặng hơn nửa tấn với khối lượng 1.100 lbs (595kg), đã có chế độ ăn kiêng 3 tháng để chuẩn bị cho một ca mổ dạ dày vào ngày 9 tháng 5.

    Người đàn ông 32 tuổi, đến từ Aguascalientes, Mexico, béo phì gần giống như người đàn ông Mexico trước đó, Manuel Uribe - người từng được coi là người béo nhất thế giới và đã qua đời vào năm 2014.

    Người đàn ông 32 tuổi nặng hơn nửa tấn và không thể tự di chuyển được.

    Ông Franco phải bỏ ra khoảng 385 pound cho một phòng khám giảm cân đặc biệt để trở thành một ứng cử viên phù hợp cho ca mổ của mình.

    Tiến sĩ Jose Antonio Castaneda Cruz cho biết: "Anh ấy đã giảm gần 30% trọng lượng ban đầu, vì vậy anh ấy đã sẵn sàng để trải qua cuộc phẫu thuật giảm béo".

    Sáu năm liên tiếp cuộc sống của ông chỉ gắn với chiếc giường. 

    Ông Franco đã trở thành tiêu điểm vào tháng 11 khi ông được nhận vào phòng khám sau khi dùng chiếc xe tải đặc biệt để chở ông tới thành phố phía tây Guadalajara, Jalisco.

    Sử dụng các thiết bị và xe cứu thương đặc biệt, anh ta đã được đưa ra khỏi nhà và đưa tới bệnh viện.

    Cùng thời điểm đó, Castaneda cho biết tình trạng béo phì của ông Franco và các bệnh lí liên quan, bao gồm bệnh tiểu đường, đã khiến ca mổ của ông không thể thực hiện được.

    Mặc dù đã giảm cân, nhưng không thể đảm bảo rằng các biến chứng sẽ không xuất hiện, Bác sĩ của Franco cho biết.

    Phải dùng công cụ hỗ trợ mới có thể di chuyển được người đàn ông đến phòng khám.

    Theo ông Castaneda,thông dạ dày ban đầu nhằm giảm trọng lượng hiện tại xuống 50%, sau đó sẽ cần một ca phẫu thuật thứ hai.

    Ông Franco cho biết có nhiều người cũng bị mắc kẹt trong nhà như ông. "Một vài người đã qua đời có lẽ vì quá buồn, hoặc bởi vì họ không dám yêu cầu sự giúp đỡ từ bất kì ai khác," ông nói.

    Ông kêu gọi những người bị béo phì "hãy nâng cao tiếng nói của họ và yêu cầu sự giúp đỡ vì điều đó là có thể".

    Ông cố gắng giảm cân để có thể phẫu thuật.

    Ông Franco nói ông muốn giảm cân để có thể nhảy trở lại. "Tôi đang mong đợi được ra ngoài, lái xe một lần nữa, có thể hát. Đó là những gì tôi thích. Chúa ơi, tôi sẽ có thể làm tất cả những điều đó trong tương lai".

    Gần 75% người trưởng thành ở Mexico được xem là thừa cân hoặc béo phì và tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường cũng dường như cao nhất trên thế giới.

    Nguyên Anh

    Theo Daily Mail

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-32-tuoi-nang-hon-nua-tan-va-6-nam-lien-tiep-chi-nam-tren-giuong-a185748.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan