+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông bị truy sát đến tử vong: 1 nghi phạm ra đầu thú

    • DSPL
    ĐS&PL Đang trên đường về nhà, ông Hải bị nhóm thanh niên mang hung khí xông tới chém liên tiếp nhiều nhát. Nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau

    Đang trên đường về nhà, ông Hải bị nhóm thanh niên mang hung khí xông tới chém liên tiếp nhiều nhát. Nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

    Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, tối 30/3, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Trương Thành Quang (38 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Giết người.

    Nạn nhân là ông Bùi Văn Hải (biệt danh Từ Hải, 55 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp).

    Trước đó, khoảng 23h ngày 28/3 ông Hải chạy xe máy từ chợ Tam Hiệp về nhà thì bất ngờ bị nhóm thanh niên khoảng 3 người mang hung khí xông tới chém liên tiếp nhiều nhát. Sau khi gây án, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường.

    Nghi phạm tham gia vụ truy sát - Ảnh: Công an nhân dân

    Nạn nhân truy hô, được người nhà đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch với khoảng 17 vết thương. Sau đó, nạn nhân tử vong vào khuya cùng ngày.

    Chiều hai ngày sau (30/3), Trương Thành Quang đến công an huyện Châu Thành đầu thú.

    Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Tuổi trẻ, tại cơ quan công an, bước đầu, Quang thừa nhận hành vi phạm tội.

    Giữa Quang và ông Hải không hề có mâu thuẫn gì. Nhiều khả năng Quang được ai đó thuê "xử" ông Hải - báo Tuổi trẻ dẫn lời một cán bộ điều tra cho biết.

    Cũng theo công an, Quang đã từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và bị Tóa án nhân dân thành phố Mỹ Tho xử phạt 5 năm tù. Quang cũng là đối tượng nghiện ma túy và được đưa đi cơ sở giáo dục.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, truy xét.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-bi-truy-sat-den-tu-vong-1-nghi-pham-ra-dau-thu-a185886.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan