+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông thú tội giết vợ 2 tháng trước rồi giấu thi thể trong bồn nước

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau hai tháng giết vợ rồi phi tang xác trong bồn nước, ông Phúc đã đến Công an huyện Sơn Tịnh đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

    Sau hai tháng giết vợ rồi phi tang thi thể trong bồn nước, ông Phúc đã đến Công an huyện Sơn Tịnh đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

    Báo Tri thức trực tuyến dẫn lời ông Huỳnh Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Tịnh Giang (huyện Sơn Tịnh), tối 8/4, Công an huyện Sơn Tịnh phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) khám nghiệm hiện trường gian nhà của ông Trần Thái Phúc (43 tuổi) làm rõ hành vi Giết người.

    Theo ông Quyết, vợ chồng ông Phúc có hai con (một trai, một gái) rời quê làm ăn ở TP.HCM nhiều năm qua. Ông Phúc tính tình hiền lành, chất phác, chưa từng có tiền án, tiền sự nên khi nghe ông giết vợ ai cũng lấy làm bất ngờ.

    Theo lãnh đạo Công an huyện Sơn Tịnh, chiều 8/4, ông Phúc từ TP.HCM về quê Quảng Ngãi đã đến trụ sở Công an huyện Sơn Tịnh đầu thú về hành vi giết vợ rồi phi tang thi thể trước Tết Đinh Dậu.

    Cảnh sát khai quật tử thi và khám nghiệm hiện trường đêm 8/4. Ảnh: báo VnExpress

    Báo VnExpress đưa tin, tại cơ quan điều tra, người đàn ông này cho biết cùng vợ (33 tuổi) bán vải ở quận Tân Phú, TP HCM. Hơn hai tháng trước, hai vợ chồng và hai con nhỏ (5-10 tuổi) về quê ăn Tết.

    Chiều 24/1 (27 Tết), xảy ra mẫu thuẫn, Phúc dùng tuýp sắt đánh vào đầu vợ, sau đó bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.

    Để che đậy hành vi của mình, Phúc dùng chăn quấn thi thể vợ rồi bỏ vào bồn nước bằng bê tông cao 1,2 m sau nhà, sau đó đổ cát và bêtông lên. Kẻ này nói với hàng xóm là vợ đi đâu không rõ, còn xi măng mua về để sửa lại sân, sau đó dẫn hai con trở lại TP HCM làm việc bình thường.

    Đêm qua (8/4), Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khai quật tử thi nạn nhân để điều tra. "Kết quả khám nghiệm hiện trường bước đầu phù hợp với lời khai của Phúc", cán bộ điều tra cho biết.

    Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-thu-toi-giet-vo-2-thang-truoc-roi-giau-thi-the-trong-bon-nuoc-a186721.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan