+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông xưng là "Tiến sĩ, làm ở VTV" bị xử phạt 3,7 triệu đồng

    ĐS&PL Người đàn ông tự xưng là "Tiến sĩ, làm ở VTV" gây náo loạn chốt kiểm soát dịch tại Hà Nội vừa bị xử phạt hành chính 3,7 triệu đồng với 3 lỗi vi phạm.

    Chiều ngày 23/8, báo Vietnamnet đưa tin, UBND xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, ra quyết định xử phạt hành chính 3,7 triệu đồng đối với ông Nguyễn Đức (38 tuổi, ở khu đô thị Đặng Xá) về 3 lỗi vi phạm.

    Cụ thể, ông Đức bị phạt 3 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, 300.000 đồng về lỗi không đội mũ bảo hiểm và 400.000 đồng về lỗi điều khiển xe chưa đăng ký. Quyết định xử phạt hành chính được chuyển đến ông Đức vào chiều cùng ngày.

    Bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch UBND xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm cho biết thêm, bên cạnh xử phạt hành chính, UBND xã còn đề nghị Công an huyện Gia Lâm tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hình sự ông Đức về hành vi Chống người thi hành công vụ.

    nguoi dan ong xung la tien si lam o vtv bi xu phat 3 7 trieu dong
    Người đàn ông tự xưng là "Tiến sĩ, làm ở VTV" gây náo loạn chốt kiểm soát dịch tại Hà Nội vừa bị xử phạt hành chính 3,7 triệu đồng với 3 lỗi vi phạm. Ảnh cắt từ clip

    Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, ngày 15/8, ông Đức trở về nhà tại Khu đô thị Đặng Xá thì bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 12 yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ. Thời điểm này, ông Đức không đeo khẩu trang, không hợp tác với lực lượng chức năng. Đặc biệt, ông Đức còn nhiều lần to tiếng, xưng là tiến sĩ, làm việc ở VTV (Đài Truyền hình Việt Nam). Khi cán bộ tại chốt yêu cầu xuất trình giấy tờ, người đàn ông này ném đồ đạc, tự ý lên xe bỏ đi.

    Sau đó, lực lượng tại chỗ đưa ông Đức về trụ sở Công an xã Đặng làm xá làm việc. Tuy nhiên, do ông Đức có biểu hiện say xỉn, không hợp tác, hơi thở có mùi bia rượu không làm việc được nên công an xã đã mời vợ người đàn ông chứng kiến, đưa về nhà để buổi sáng cùng ngày tới làm việc.

    Theo báo Pháp luật TP.HCM, kết quả xác minh cho thấy, ông Đức là giám đốc một công ty maketing, không phải làm việc tại VTV... Tại cơ quan công an, ông Đức thừa nhận công ty của mình không được phép hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, đồng thời nhận thấy hành vi của mình là sai và vi phạm pháp luật.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-xung-la-tien-si-lam-o-vtv-bi-xu-phat-3-7-trieu-dong-a511041.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan