+Aa-
    Zalo

    Người dân Sài Gòn "quay cuồng" với nắng nóng 39 độ C

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Ghi nhận của phóng viên Đời sống và Pháp luật, trưa 15/3, nhiệt độ duy trì ở mức 39 độ C khiến các cung đường ở Sài Gòn nóng hừng hực.

    (ĐSPL)- Ghi nhận của phóng viên Đời sống và Pháp luật, trưa 15/3, nhiệt độ duy trì ở mức 39 độ C khiến các cung đường ở Sài Gòn nóng hừng hực. Nắng nóng khô rát kéo dài trong tuần qua đã làm đảo lộn sinh hoạt hằng ngày của người Sài Gòn.

    Sài Gòn nắng nóng 39 độ: Người dân giải nhiệt bằng cách nào?
    Nhiệt độ 39 độ C đã gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

    Để giải nhiệt cái nắng 39 độ C, mỗi khi ra đường, người dân phải trang bị đầy đủ áo dài tay, khẩu trang… để tránh ánh nắng soi chiếu vào người.

    Dọc những con đường nơi có nhiều cây xanh cho bóng rợp, nhiều người tìm đến chọn làm nơi dừng chân nghỉ mát, bên cạnh đó còn có các dạ cầu. Những quán cà phê cũng đông nghịt người đến trốn nắng.

    Trên các con đường, nắng như đổ lửa đã làm nung nóng lớp nhựa đường, tạo nên một bức xạ nhiệt lớn. Mỗi khi di chuyển trên đường, người tham gia giao thông lao xe với tốc độ cao để chạy trốn cái nắng “đỏ lửa”, rất nhiều trường hợp các em nhỏ được bố mẹ chở trên xe máy phải gục ngủ do say nóng.

    Trong khi nhiều người chạy trốn nắng thì không ít lao động nghèo phải chịu cái nóng rát người vì mưu sinh.

    Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt nắng nóng tại TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ sẽ kéo dài đến cuối tháng 4, sang đầu tháng 5, nhiệt độ cao nhất khoảng 38-39 độ C. 

    Một số hình ảnh do PV Đời sống và Pháp luật ghi nhận:

    Sài Gòn nắng nóng 39 độ: Người dân giải nhiệt bằng cách nào?
    Mỗi khi ra đường, người dân phải bịt kín người để tránh nắng.
    Sài Gòn nắng nóng 39 độ: Người dân giải nhiệt bằng cách nào?
    Một người dân đang ghé vào mua khẩu trang.
    Sài Gòn nắng nóng 39 độ: Người dân giải nhiệt bằng cách nào?

    Sài Gòn nắng nóng 39 độ: Người dân giải nhiệt bằng cách nào?
    Em nhỏ gục ngủ trên xe vì say nắng.
    Sài Gòn nắng nóng 39 độ: Người dân giải nhiệt bằng cách nào?
    Công viện, dạ cầu là điểm trú ẩn lý tưởng.
    Sài Gòn nắng nóng 39 độ: Người dân giải nhiệt bằng cách nào?
    Một nhóm công nhân xây dựng mắc võng, ăn cơm dưới chân cầu.
    Sài Gòn nắng nóng 39 độ: Người dân giải nhiệt bằng cách nào?
    Một giấc ngủ ngon lành trước khi vào giờ làm việc.
    Sài Gòn nắng nóng 39 độ: Người dân giải nhiệt bằng cách nào?
    Người ăn xin hành xác dưới cái nắng 39 độ tại khu vực đường Trường Chinh (quận Tân Phú).
    Sài Gòn nắng nóng 39 độ: Người dân giải nhiệt bằng cách nào?
    Người bán vé số dùng chiếc khăn màu trắng để che nắng.
    Sài Gòn nắng nóng 39 độ: Người dân giải nhiệt bằng cách nào?
    Hai cô lao công tranh thủ chợp mặt tại công viên Tao Đàn (quận 1)
    Sài Gòn nắng nóng 39 độ: Người dân giải nhiệt bằng cách nào?
    Công viện Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) là địa điểm lý tưởng để tránh nắng.
    Sài Gòn nắng nóng 39 độ: Người dân giải nhiệt bằng cách nào?
    Sâm lạnh, dừa tắc... được mùa

    Nguyễn Sỹ

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-sai-gon-quay-cuong-voi-nang-nong-39-do-c-a25615.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan