+Aa-
    Zalo

    Người dân Thụy Sĩ vẫn giàu có nhất thế giới

    • DSPL
    ĐS&PL Người Thụy Sỹ vẫn sẽ giàu nhất trong nhiều năm tới nhưng số người giàu có tại các quốc gia mới nổi đang tăng lên nhanh chóng.

    Người Thụy Sỹ vẫn sẽ giàu nhất trong nhiều năm tới nhưng số người giàu có tại các quốc gia mới nổi đang tăng lên nhanh chóng.

    Theo báo cáo thường niên Credit Suisse Global Wealth Report 2017 của ngân hàng Credit Suisse, tài sản trung bình của một người Thụy Sỹ trưởng thành hiện là 537,6 ngàn USD. Đặc biệt có 8,8% dân số nước này đang là triệu phú.

    Ước tính có khoảng 2.780 người Thụy Sỹ có tổng tài sản từ 50 triệu USD trở lên.

    Thụy Sỹ tiếp tục là quốc gia có số người giàu nhất thế giới xếp đầu về thu nhập trên toàn cầu theo bảng xếp hạng của Credit Suisse. Xếp sau Thụy Sỹ là Úc với 402,6 ngàn USD, Mỹ là 388,6 ngàn USD và New Zealand là 377,4 ngàn USD.

    Kể từ năm 2000, mức độ giàu có của người Thụy Sỹ đã tăng tới 130%, chủ yếu do tỷ giá giữa đồng Franc của Thụy Sỹ và đô la Mỹ có sự chênh lệch lớn theo hướng có lợi trong giai đoạn từ 2001-2013.

    Thụy Sỹ cũng xếp đầu các quốc gia có mức thu nhập trung bình đầu người cao nhất thế giới với 229 ngàn USD/người, tiếp theo là Úc với 195,4 ngàn USD.

    Ngân hàng Credit Suisse cũng báo cáo, khối tài sản từ hoạt động tài chính chiếm tới 54% tổng tài sản ở Thụy Sỹ. Hơn 2/3 người trưởng thành tại Thụy Sỹ có tài sản trên 100 ngàn USD, trong đó 8,8% dân số, tương đương 8,3 triệu người là triệu phú.

    Thụy Sỹ có 1.070 người có hơn 100 triệu USD trong tay.


    Ước tính có khoảng 2.780 người Thụy Sỹ có tổng tài sản từ 50 triệu USD trở lên, và có 1.070 người có hơn 100 triệu USD trong tay.

    Ông Urs Rohner, chủ tịch Credit Suisse khẳng định: “Một thập kỷ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chúng ta đang chứng kiến mức độ giàu có dần gia tăng nhanh chóng tại tất cả mọi nơi trên thế giới. Ở Thụy Sỹ, số người giàu có đã tăng hơn 40% trong hơn 10 năm qua và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới”.

    Mỹ đang là quốc gia sở hữu số lượng triệu phú lớn nhất với 15,3 triệu người. Nhật đứng thứ hai với 2,7 triệu phú, Anh đứng thứ 3 với 2,2 triệu phú. Đáng chú ý, Trung Quốc đang xếp vị trí thứ 5 với 1,9 triệu phú.

    Hiện tại, 1% dân số giàu nhất thế giới đang sở hữu trong tay hơn một nửa tài sản toàn cầu. Bên cạnh đó, tổng tài sản trên toàn thế giới đã tăng 6% trong 1 năm qua, đạt mức 280 ngàn tỷ USD, đánh dấu sự gia tăng chưa từng có kể từ năm 2012.

    Kiều Trang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-thuy-si-van-giau-co-nhat-the-gioi-a209853.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan