+Aa-
    Zalo

    Người dân ùn ùn đi du xuân, nhiều điểm du lịch gần Hà Nội "thất thủ"

    (ĐS&PL) - Lượng du khách kéo về các điểm du lịch gần Hà Nội tăng đột biến suốt kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn đã khiến nhiều khách sạn "cháy" phòng, quán ăn chật kín, đường phố ùn tắc.

    Theo báo VTC News, cùng gia đình đi Mộc Châu (Sơn La) vào mùng 3 Tết, chị Hà (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phải trải qua một hành trình du xuân rất vất vả. Đầu tiên là hầu hết các cơ sở nghỉ dưỡng mà chị Hà liên hệ đều thông báo hết phòng, chị Hà phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được một khách sạn cũ kỹ và giá phòng cao gần gấp đôi ngày thường để ở tạm.

    Do không có sự chuẩn bị trước nên tôi chỉ tìm phòng khi đang trên đường di chuyển. Tôi không nghĩ rằng trong ngày Tết mà lượng người đi chơi lại đông như thế nên cũng chủ quan không hỏi tình hình trước. Khi đến nơi, tôi tá hỏa khi từ khách sạn, nhà nghỉ đến homestay đều hết phòng. Họ nói khách đặt phòng từ trước Tết, vì lượng người quá đông nên nhiều nơi kín chỗ ngay 30 Tết. Tôi đã tính đến phương án quay về địa điểm khác để nghỉ, nhưng may mắn sau đó tìm được phòng nên tiếp tục hành trình”, chị Hà nói.

    nguoi dan un un di du xuan nhieu diem du lich gan ha noi that thu
    Du khách nườm nượp đến Hà Giang du xuân. Ảnh: Tiền Phong

    Vừa xong vụ phòng nghỉ thì gia đình chị Hà lại vất vả trong quá trình di chuyển và tìm nhà hàng ăn uống. Chị Hà kể, đường phố luôn đông kín người, ô tô nối đuôi nhau không dứt, nếu trót đi qua một điểm cần tìm thì quay đầu cũng khó. Đáng nói hơn, rất nhiều nhà hàng, điểm tham quan "chê" khách vì bị "vỡ trận", phục vụ không xuể lượng khách quá đông.

    "Thật sự là một cuộc chiến vì khách phải tranh giành, giữ chỗ với nhau rất gay gắt, nếu chậm chân là mất chỗ. Do không có người phục vụ nên khách phải tự lấy đồ ăn, tự trả tiền, thậm chí nhiều lúc chủ quán còn không kiểm soát nổi tình hình, nhỡ có khách không trả tiền thì cũng không xử lý kịp", chị Hà nói.

    Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Hải (quận Ba Đình, Hà Nội) đi du xuân tại Hà Giang vào mùng 3 Tết. Dự định ban đầu của gia đình chị Hải là tới điểm dừng chân nào phù hợp lộ trình thì sẽ dừng lại ăn uống nghỉ ngơi ở đó. Tuy nhiên, khi đến nơi, gia đình chị cũng không thể tìm được khách sạn hay nơi nghỉ dưỡng nào còn phòng.

    “Tôi đã từng đi Hà Giang vài lần trước đó nhưng vào những dịp trong năm. Biết rằng nơi đây có nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng nên tôi nghĩ rằng không cần phải đặt phòng trước. Tuy nhiên, khi đến nơi, gia đình tôi đã không tìm được phòng nghỉ, phải di chuyển xuống trung tâm thành phố, ở các địa điểm du lịch mới có thể tìm được phòng”, chị Hải kể.

    Cũng chia sẻ về trải nghiệm của mình trong chuyến đi du xuân tại danh lam thắng cảnh Chùa Hương trong ngày khai hội, chị Nguyễn Thị Hoa (Nam Trực, Nam Định) cho biết, chị và gia đình gặp tình trạng quá tải ở hầu hết các dịch vụ cũng như di chuyển.

    Gia đình 5 người chúng tôi phải xếp hàng rất lâu chờ mua vé cáp treo, mua vé đi đò dọc suối Yến. Thời tiết trong ngày khai hội có mưa khiến việc chờ đợi trở nên vô cùng khó chịu, chuyến đi du xuân cũng bị gián đoạn nhiều tiếng đồng hồ”, chị Hoa cho biết.

    Anh Ngô Minh Tuyên, chủ cơ sở kinh doanh homestay tại Mộc Châu cho biết, năm nay do quá nhiều người có nhu cầu đi du xuân nên khách muốn có phòng đều phải đặt từ trước Tết. Anh đã phải từ chối rất nhiều đơn đặt hàng của khách.

    Theo đó, anh Tuyên khuyến cáo, người dân cần có sự chuẩn bị trước khi đi du xuân để tránh hành trình của mình không được thuận lợi. Trong đó, kế hoach di chuyển, ăn uống và nghỉ ngơi là những yếu tố cần được chuẩn bị từ sớm.

    "Những gia đình đi với số lượng 3-4 người còn có thể dễ dàng tìm phòng nghỉ, những đoàn đi đông hơn cần chuẩn bị trước. Sau thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán khoảng mùng 8 Âm lịch lượng khách sẽ hạ nhiệt, giá phòng cũng vì thế giảm theo, người dân cần lên kế hoạch, tham khảo lịch trình mình định đi để có hành trình du xuân thuận lợi nhất", anh Tuyên nói.

    Du lịch đầu năm Giáp Thìn khởi sắc

    Báo Lao Động thông tin thêm, theo Cục Du lịch Quốc gia, trong dịp Tết nguyên đán, từ ngày 8/2 - 14/2/2024, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa (tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023); trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú (tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023).

    Công suất phòng trung bình ước đạt khoảng từ 45 - 50% tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch (trong đó cơ sở lưu trú du lịch cao cấp từ 4 - 5 sao ở một số địa phương trọng điểm du lịch đạt công suất cao hơn, tập trung vào các ngày 3, 4 Tết).

    nguoi dan un un di du xuan nhieu diem du lich gan ha noi that thu 2
    Đông đảo người dân đến công viên văn hóa Suối Tiên từ sáng sớm. Với lợi thế nằm gần cửa ngõ, Suối Tiên không chỉ đón lượng khách đến từ TP.HCM mà còn có thêm khách từ Bình Dương, Đồng Nai đổ về trong dịp lễ, tết. Ảnh: Thanh Niên

    Trong kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, khách du lịch nước ngoài đến TP.HCM tăng cao, đặc biệt là khách tàu biển - dòng khách du lịch cao cấp - đến từ Châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản… và khách du lịch tự túc.

    Theo Sở Du lịch TPHCM, tổng lượng khách đến thành phố đạt 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ 2023.

    Tính từ ngày 8.2 đến 12.2, khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 5,9% so với mức 1,7 triệu lượt cùng kỳ năm 2023. Doanh thu ước đạt khoảng 6.550 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023.

    Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Thủ đô đón khoảng 653.000 lượt khách trong 7 ngày nghỉ từ ngày 8.2 đến hết ngày 14.2 (tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 Tết Giáp Thìn). Lượng khách tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2023.

    Kỳ nghỉ Tết diễn ra song song với hàng loạt lễ hội, sự kiện văn hóa tiêu biểu, do đó lượng khách đến một số khu, điểm du lịch, di tích... tăng cao.

    Đơn cử, Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đón 80.600 lượt khách (riêng ngày 13.2 - tức mùng 4 Tết là 35.000 lượt khách); Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hơn 106.000 lượt khách; Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón hơn 48.700 lượt khách; Khu di tích Cổ Loa đón 25.000 lượt khách...

     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-un-un-di-du-xuan-nhieu-diem-du-lich-gan-ha-noi-that-thu-a610822.html
    PVFCCo lan toả “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” trên khắp cả nước

    PVFCCo lan toả “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” trên khắp cả nước

    Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước và nằm trong chương trình chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) triển khai chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là chương trình thường niên của PVFCCo, thể hiện cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội và cộng đồng, hỗ trợ và mang lại niềm vui cho những gia đình, người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến xuân về.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    PVFCCo lan toả “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” trên khắp cả nước

    PVFCCo lan toả “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” trên khắp cả nước

    Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước và nằm trong chương trình chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) triển khai chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là chương trình thường niên của PVFCCo, thể hiện cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội và cộng đồng, hỗ trợ và mang lại niềm vui cho những gia đình, người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến xuân về.