+Aa-
    Zalo

    Người phụ nữ bị bỏng nặng vì tự thiêu trong chùa

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Nạn nhân đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt, và phải nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng.

    (ĐSPL) - Nạn nhân đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt, và phải nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng.

    Hiện trường vụ tự thiêu.

    Khoảng 15h30 ngày 9/3, tại chùa Đại Giác, thuộc xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai đã xảy ra một vụ tự thiêu, hậu quả khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

    Theo thông tin một số nhân chứng kể lại thì vào thời điểm trên nạn nhân là bà Nguyễn Thị L. (48 tuổi, ngụ ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) chạy chiếc xe máy và dắt theo 1 con chó vào ngồi ở ghế đá phía trước khuôn viên chùa.

    Tại đây, bà L. với vẻ mặt buồn rầu, liên tục ôm hôn con chó. Được một lúc, bà Lan tiến về phía bờ tường bên phải chùa rồi bất ngờ đổ xăng từ hai bình xăng loại 1,5 lít lên đầu và châm lửa đốt.

    Do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên mọi người không kịp thời ngăn cản. Mọi người nhanh chóng dùng vòi nước dập lửa. Một lúc sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

    Xe cứu thương nhanh chóng được điều đến chở bà L. vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Tại hiện trường phát hiện một chai thuốc trừ sâu nhỏ được giấu trong đống xà bần gần nơi bà L. tự thiêu.

    Theo chuẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị bỏng độ 2,90\% diện tích bề mặt cơ thể, cháy rụi hết tóc, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp không đo được, bệnh nhân có dấu hiệu kích động.

    Theo hồ sơ bệnh án, bà L. có tiểu sự bệnh tâm thần. Do bệnh nhân bị quá nặng nên người nhà đã làm các thủ tục chuyển bà L. lên bệnh viện Chợ Rẫy.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-phu-nu-bi-bong-nang-vi-tu-thieu-trong-chua-a86714.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan