+Aa-
    Zalo

    Người phụ nữ bị đám đông tấn công vì tin đồn "mẹ chồng ép con dâu tự tử"

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Cảnh sát tuyên bố lời cáo buộc của đám đông là sai và yêu cầu mọi người giải tán, dừng ngay việc tấn công người phụ nữ trên.

    (ĐSPL) - Cảnh sát tuyên bố lời cáo buộc của đám đông là sai và yêu cầu mọi người giải tán, dừng ngay việc tấn công người phụ nữ trên.

    [poll3]70[/poll3]

    Bà mẹ chồng bị đám đông quần ẩu trên phố.

    Cô con dâu, năm nay 30 tuổi, đã tự tử bằng cách nhảy xuống sông từ trên cầu ở Cao Bưu, tỉnh Giang tô hôm 15/11/2016.

    Theo tin đồn trên mạng, cái chết của cô là do bị bà mẹ chồng ngược đãi.

    Theo cảnh sát, cáo buộc trên là không đúng sự thực và người phụ nữ trẻ đã bị mắc bệnh tâm thần phân liệt.

    Tin tức trên mạng cho hay, cô con dâu đã bị người phụ nữ trên lạm dụng trong một thời gian dài. Mỗi tháng, bà ta chỉ đưa cho cô 200 NDT từ số tiền lương 3.000 NDT mà cô phải nộp cho mẹ chồng.

    Vào ngày xảy ra vụ tự tử, bà mẹ chồng đã tát cô hai phát liền và buộc cô đi làm dù đang bị bệnh phải ở nhà mất 2 hôm liền.

    Cảnh sát giải tán đám đông tụ tập.

    Những tin tức trên đã làm dấy lên sự tức giận của những người dân địa phương, hàng trăm người tụ tập trước nhà người phụ nữ lớn tuổi trên để để đối chất với bà ta.

    Bà mẹ chồng đã bị 4 người tấn công và bị thương nhẹ.

    Cảnh sát nhanh chóng có mặt và giải tán đám đông.

    Một số người truy vấn lại kết luận của cảnh sát bởi theo họ làm sao một phụ nữ bị bệnh tâm thần lại có thể giữ được việc làm ở nhà máy cho được.

    MINH MINH(Theo SCMP)

    Xem thêm video:

    [mecloud]kkiox0F9Cu[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-phu-nu-bi-dam-dong-tan-cong-vi-tin-don-me-chong-ep-con-dau-tu-tu-a172022.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan