+Aa-
    Zalo

    Người phụ nữ mang vàng giả từ Đồng Tháp đến An Giang cầm cố

    ĐS&PL Đối tượng Lê Thị Ngọc Huyền đến tiệm vàng ở An Giang để cầm cố 2 sợi dây chuyền giả lấy 48 triệu đồng thì bị phát hiện.

    Sáng 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1996, cư trú ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Theo thông tin ban đầu, sáng 18/2, Huyền từ Đồng Tháp đến tiệm vàng ở khu vực xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn để cầm cố 2 sợi dây kim loại màu vàng (1 lượng) và chủ tiệm đồng ý cầm với giá 48 triệu đồng.

    Theo Lao động, trong lúc chủ tiệm đếm tiền để giao, thấy nghi vấn nên đưa cho chồng kiểm tra lại 2 sợi dây chuyền. Qua kiểm tra chủ tiệm vàng phát hiện 2 sợi dây chuyền là giả.

    Thấy chủ tiệm phát giác, Huyền liền bỏ chạy nhưng đã bị chủ tiệm vàng cùng người dân vây bắt giao cho công an.

    Tại cơ quan công an, bước đầu Huyền khai nhận, 2 sợi dây kim loại màu vàng trên là vàng giả, Hiền được một người đàn ông mới quen đưa đi cầm giúp, nếu thành công thì sẽ được trả tiền công 5 triệu đồng.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

    nguoi phu nu mang vang gia tu dong thap den an giang cam co

    Lê Thị Ngọc Huyền tại cơ quan công an. (Ảnh: PLO)

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang, mới đây, Công an huyện An Phú bắt đối tượng trộm máy nổ có 4 tiền án.

    Theo đó, Lê Văn Ni (sinh năm 1995, trú tại ấp Hà Báo 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) là đối tượng từng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, để có tiền tiêu xài Ni lại tiếp tục vi phạm pháp luật.

    Chiều 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Ni để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

    Trước đó, người dân ấp Phước Hoà, xã Phước Hưng, huyện An Phú đến Công an xã trình báo bị kẻ gian lấy trộm 1 máy nổ hiệu Mitsubishi vào đêm ngày 16/2.

    Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước Hưng phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện tiến hành xác minh, truy xét đối tượng.

    Thông tin trên cổng thông tin tỉnh An Giang, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, lực lượng Công an nhanh chóng xác định Lê Văn Ni là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở Công an làm việc. Sau thời gian đấu tranh, Ni đã thừa nhận trộm chiếc máy nổ trên đem bán phế liệu lấy tiền tiêu xài.

    Ngoài ra, Ni còn khai nhận, trước đó 2 ngày (ngày 14/2) Ni đã lấy trộm một chiếc máy nổ hiệu Yanma và 2 bình ắc quy tại khu vực ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú.

    Hiện, lực lượng Công an đã thu hồi số tài sản trên để trả lại cho các bị hại.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-phu-nu-mang-vang-gia-tu-dong-thap-den-an-giang-cam-co-a566902.html
    Vì 120 triệu đồng, giám đốc đăng kiểm và thuộc cấp bị bắt giam

    Vì 120 triệu đồng, giám đốc đăng kiểm và thuộc cấp bị bắt giam

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã làm rõ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa, các đối tượng đã nhận của các chủ phương tiện tổng số tiền trên 120 triệu đồng để bỏ qua các lỗi như: Không có đầy đủ thiết bị neo, không có trang bị chữa cháy, trang bị cứu sinh…

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vì 120 triệu đồng, giám đốc đăng kiểm và thuộc cấp bị bắt giam

    Vì 120 triệu đồng, giám đốc đăng kiểm và thuộc cấp bị bắt giam

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã làm rõ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa, các đối tượng đã nhận của các chủ phương tiện tổng số tiền trên 120 triệu đồng để bỏ qua các lỗi như: Không có đầy đủ thiết bị neo, không có trang bị chữa cháy, trang bị cứu sinh…