+Aa-
    Zalo

    Người trong cuộc hé lộ buổi khám xét nhà nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

    • DSPL
    ĐS&PL "Đọc lệnh khám nhà xong thì công an làm việc. Có ông Tuấn ở trong nhà. Tôi không thấy cảnh sát đọc lệnh khởi tố hay bắt giam gì", ông Hoàng tiết lộ.

    "Đọc lệnh khám nhà xong thì công an làm việc. Có ông Tuấn ở trong nhà. Tôi không thấy cảnh sát đọc lệnh khởi tố hay bắt giam gì. Có thể họ đã thực hiện việc này trước đó... Công an đã lập biên bản và thu giữ một số tài liệu gì đó", ông Hoàng tiết lộ.

    Như đã phản ánh, ngày 18/3, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.Đà Nẵng, cơ quan viện kiểm sát và chính quyền địa phương tiến hành khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

    PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại khu vực nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn vào sáng 18/3 tại đường Hoàng Kế Viêm (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để ghi nhận thông tin.

    Theo đó, lực lượng chức năng xuất hiện trên xe BKS 80A - 205.76, tiến hành khám nhà ông này trong khoảng 1 giờ đồng hồ rồi rời đi.

    Cảnh sát có mặt tại nhà nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn.

    Bên ngoài, nhiều người dân và đông đảo phóng viên các báo đài có mặt, những người không nhiệm vụ không được phép vào.

    Sau buổi khám nhà, ông Hồ Sỹ Hoàng, Tổ trưởng tổ dân phố 22 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cho PV báo Người Đưa Tin biết, ông được lực lượng chức năng mời đến tham dự buổi khám nhà. Theo ông Hoàng, tại buổi làm việc, ngoài ông ra còn có đồng chí cảnh sát khu vực phường Mỹ An, cơ quan cảnh sát bộ Công an, VKSND. Tại đây, cảnh sát đã đọc lệnh khám xét nhà ông Tuấn.

    "Đọc lệnh khám nhà xong thì công an làm việc. Có ông Tuấn ở trong nhà. Tôi không thấy cảnh sát đọc lệnh khởi tố hay bắt giam gì. Có thể họ đã thực hiện việc này trước đó... Công an đã lập biên bản và thu giữ một số tài liệu gì đó", ông Hoàng tiết lộ.

    Ông Hồ Sỹ Hoàng, Tổ trưởng tổ dân phố 22 cho biết, cảnh sát đã đọc lệnh khám nhà.

    Cũng theo vị Tổ trưởng dân phố 22, ở địa phương, gia đình nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng sống rất hòa đồng, thân thiện với mọi người. Sáng nay khi được công an mời đến tham dự buổi khám nhà ông Tuấn, ông Hoàng đã vô cùng bất ngờ.

    Cùng ngày, ngoài ông Nguyễn Ngọc Tuấn, lực lượng công an cũng đến khám xét nhà các cá nhân: Phan Xuân Ít, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó giám đốc sở Tài chính TP.Đà Nẵng; Nguyễn Thanh Sang, nguyên Phó giám đốc sở Tài chính TP.Đà Nẵng; Phan Minh Cương, nguyên Giám đốc công ty TNHH I.V.C, Tổng Giám đốc công ty CP Xây dựng 79; Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng; Nguyễn Đình Thống, SN 1954, nguyên Giám đốc công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng.

    Các cá nhân trên bị cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 BLHS năm 2015 và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015.

    Việc khởi tố này là quá trình mở rộng điều tra vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79.

    Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi ghi được:

    [presscloud]8483[/presscloud]

    Lê Nhâm Thân

    Theo Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-trong-cuoc-he-lo-buoi-kham-xet-nha-nguyen-pho-chu-tich-ubnd-tpda-nang-a267033.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan