Những người tiếp bước hát mãi khúc quân hành


Thứ 4, 19/12/2018 | 14:33


Nhiều bài hát khắc họa hình ảnh chiến sỹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ được dàn dựng hoành tráng.

Nhiều bài hát khắc họa hình ảnh chiến sỹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ được dàn dựng hoành tráng.

Với chủ đề “Hát mãi khúc quân hành” các nghệ sỹ nổi tiếng như: NSND Quang Thọ; NSND Thu Hiền; NSUT Hồng Hạnh; ca sĩ Lan Anh; ca sĩ Viết Danh và các nghệ sỹ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Quân độị,… sẽ đem đến cho khán giả một đêm nghệ thuật đầy ý nghĩa tại trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội vào 20h ngày 20 tháng 12 tới đây.

Chương trình do Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018); 29 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2018); kỉ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Lào (20/01/1949 – 20/01/2019); kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ Quốc và cùng quân, dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 – 07/01/2019)

Đêm nghệ thuật “Hát mãi khúc quân hành” hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Chương trình rất vinh dự có sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS).

Chương trình được dàn dựng công phu với các ca khúc cách mạng, các ca khúc về tình yêu quê hương đất nước.

Phần 1 với tên gọi “Tượng đài chiến thắng” là liên khúc múa hát gồm 2 ca khúc: “Đoàn vệ quốc quân”– sáng tác Phan Huỳnh Điểu; “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” – sáng tác Huy Thục với phần biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội tái hiện lại chặng đường 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tô thắm lịch sử vẻ vang của dân tộc, làm rạng ngời thời đại Hồ Chí Minh bằng chất liệu âm nhạc.

Phần 2 với tên gọi “Bài ca hữu nghị” được xây dựng với những tác phẩm tô đậm mối tình đoàn kết cao đẹp giữa quân đội và nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia anh em. Tình cảm ấy còn được thể hiện sinh động qua các ca khúc đi cùng năm tháng với những ca khúc như: “Ở hai đầu nỗi nhớ” – sáng tác Phan Huỳnh Điểu, “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn” – sáng tác Hoàng Hà, “Anh lính tình nguyện và điệu múa Áp Sa Ra” – sáng tác Minh Quang, “Campuchia – Việt – Lào Samaki” – sáng tác Hồ Phàm do NSND Thu Hiền, ca sĩ Viết Danh và các nghệ sĩ nhà hát ca múa nhạc Quân đội biểu diễn.

Phần 3 của chương trình mang tên “Trên đường chúng ta đi” với các ca khúc: “Vầng trăng Ba Đình” – sáng tác nhạc Thuận Yến, lời Phạm Ngọc Cảnh, “Chiều biên giới” – sáng tác Vũ Hiệp Bình, “Đường chúng ta đi” – sáng tác thơ Xuân Sách, nhạc Huy Du, “Tổ quốc gọi tên mình” – sáng tác Đinh Trung Cẩn, “Tổ quốc trong tim” – sáng tác Trần Quốc Đạt do NSND Quang Thọ, ca sĩ Lan Anh; và các nghệ sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn… chúng ta càng thêm tự hào tin tưởng vào sự trưởng thành, phát triển và tương lai tươi sáng của quân đội ta, dân tộc ta.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng vững bước đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu dân giàu – nước mạnh – xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Bùi Trường

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-nguoi-tiep-buoc-hat-mai-khuc-quan-hanh-a255741.html