+Aa-
    Zalo

    Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn từ trần

    • DSPL
    ĐS&PL Ông La Thăng (tức La Văn Học) – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (SN 20/4/1922, tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) từ trần vào ngày 10/10/2014.

    Ông La Thăng (tức La Văn Học) – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (SN 20/4/1922, tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) từ trần vào ngày 10/10/2014.

    Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được sự cứu chữa, chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ, người thân, bạn bè, đồng chí nhưng do tuổi cao, sức yếu nên ông La Thăng (tức La Văn Học) - Ủy viên Trung ương Đảng khóa V, khóa VI – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã từ trần hồi 4h ngày 10/10/2014 (tức ngày 17/9/2014) hưởng thọ 93 tuổi.

    Lễ viếng từ 10h ngày 10/10. Lễ truy điệu lúc 6h ngày 14/10 tại quê nhà. An táng tại Nghĩa trang thôn Pác Cam, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

    Ông La Thăng (SN 20/4/1922, tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

    Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn từ trần

    Ông La Thăng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

    Ông La Thăng tham gia cách mạng từ tháng 3/1945; nguyên cán bộ huyện Đông Bắc, phụ trách các xã Hùng Sơn, Quốc Khánh, Trung Thành, Đào Viên, Quốc Việt; cán bộ tuyên truyền vận động quần chúng ở huyện Tiên Yên, tỉnh Hải Ninh cũ (nay là tỉnh Quảng Ninh); Bí thư Huyện ủy Đông Bắc, tỉnh Lạng Sơn; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tràng Định, Trưởng Chi nhánh Ngân hàng tỉnh, Phó Ban Kinh tế tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn; Ủy viên Kiểm tra Khu ủy Việt Bắc, Phó Ban thanh tra chính quyền Khu tự trị Việt Bắc, Khu ủy viên, Giám đốc Sở Thủy lợi Khu tự trị Việt Bắc; học tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Trung ương Đảng khóa V, khóa VI, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

    Ông La Thăng đã được tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguyen-bi-thu-tinh-uy-lang-son-tu-tran-a55193.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan