+Aa-
    Zalo

    Afghanistan: Giẫm đạp lên nhau để xin thị thực, ít nhất 15 người thiệt mạng

    • DSPL
    ĐS&PL Hàng nghìn người đã tụ tập để xin thị thực tại thành phố Jalalabad (Afghsnistan) gây ra cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng.

    Hàng nghìn người đã tụ tập để xin thị thực tại thành phố Jalalabad (tỉnh Nangarhar, Afghsnistan) gây ra cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng.

    Lực lượng chức năng Afghanistan hôm 21/10 cho biết, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do tụ tập, giẫm đạp lên nhau. Vụ lộn xộn xảy ra tại một sân vận động ở thành phố Jalalabad (trung tâm tỉnh Nangarhar), nơi hàng nghìn người Afghanistan đã tập trung để xin thị thực từ lãnh sự quán.

    Cảnh tượng hỗn loạn ở Afghanistan. Ảnh: NY Times

    Trong số 15 nạn nhân tử vong có 11 người là phụ nữ. Nhiều người cao tuổi khác cũng bị thương nặng do vụ việc.

    Đại diện cơ quan chức năng, ông Attaullah Khogyani phát biểu: "Trong sáng 21/10, hàng nghìn người đã kéo đến sân vận động bóng đá gây ra vụ việc thương tâm này".

    Ông Khogyani cho biết thêm, để tránh tình trạng đông người tụ tập, chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân đến sân vận động thành phố Jalalabad nộp đơn xin cấp thị thực. Tuy nhiên, số lượng người đến quá lớn đã gây ra sự hỗn loạn. Nhiều người đã bị giẫm đạp khi cố gắng tìm lối ra, thoát khỏi đám đông.

    Được biết, đây là lần đầu tiên lãnh sự quán tại tỉnh Nangarhar nối lại các hoạt động cấp thị thực sau 7 tháng tạm hoãn do đại dịch COVID-19. Bởi vậy, hàng nghìn người từ Nangarhar và các tỉnh lân cận đã đến từ sáng sớm để xin thị thực y tế hoặc thăm thân.

    Minh Hạnh(Theo Al Jazeera)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/afghanistan-giam-dap-len-nhau-de-xin-thi-thuc-it-nhat-15-nguoi-thiet-mang-a343373.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan