+Aa-
    Zalo

    Xót xa cảnh cả nghìn căn nhà bay mái sau đêm bão số 13 quần thảo ác liệt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do ảnh hưởng của bão Vamco (bão số 13), khoảng 1.000 ngôi nhà và trường học tại Thừa Thiên-Huế đã bị tốc mái, nhiều cây cối ven đường bị bật gốc.

    Do ảnh hưởng của bão Vamco (bão số 13), khoảng 1.000 ngôi nhà và trường học tại Thừa Thiên-Huế đã bị tốc mái, nhiều cây cối ven đường bị bật gốc.

    Bão Vamco (bão số 13) đi qua Thừa Thiên-Huế dù không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến khoảng 1.000 ngôi nhà và trường học trên địa bàn bị tốc mái, nhiều cây cối ven đường bị quật ngã, nhiều tàu thuyền bị mắc cạn, thậm chí bị nhấn chìm. 

    Cảnh hoang tàn sau cơn bão số 13 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: TTXVN

    Theo lời kể của bà Huỳnh Thị Sinh (trú thôn Hà Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế), gió bão đã quần tháo từ 1h đến hơn 4h ngày 15/11, hất bay mái nhà. Bà Sinh cho biết khi ấy chỉ có thể nhìn chứ không biết làm gì hơn. 

    Bà chia sẻ: "Gió bão lùa bay mất mái nhà tôi lúc hơn 2h sáng. Lúc đó tôi cùng chồng chỉ biết hùa nhau chạy xin trú nhờ nhà hàng xóm vì sợ nguy hiểm. Đến sáng về đến nhà thì thấy cả phần mái nhà bị bay mất sạch".

    Bà Huỳnh Thị Sinh chia sẻ về căn nhà bị mất hết mái sau đêm bão kinh hoàng. Ảnh: Tuổi trẻ

    Tính riêng tại địa bàn xã Phú Thuận, ít nhất 20 ngôi nhà và trường học đã trở thành "nạn nhân" của cơn bão só 13.  Trong đó nặng nhất là Trường tiểu học Phú Thuận bị tốc mái hoàn toàn 1 dãy phòng học.

    Khu vực ven biển thì phải hứng chịu những cơn sóng lớn cho triều cường lên. Tại khu vực xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc), sóng biển dâng cao hơn 1,79m tràn vào cả khu dân cư nằm cách xa bờ biển.

    Theo nhận xét của ông Nguyễn Văn Phương, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là mức sóng dâng cao kỷ lục chưa từng thấy. Sóng biển dâng cao đã nhấm chìm nhiều tàu thuyền neo đậu ven bờ, một số con thuyền còn bị đứt neo, trôi dạt vào bờ.

    Trong khi đó, chính quyền huyện Phú Vang ghi nhận 2 tàu bị đứt neo mắc cạn và 9 tàu bị sóng đánh chìm. Hiện người dân cùng lực lượng tại địa phương đang tích cực khắc phục sự cố tàu mắc cạn. Đặc biệt, tại thị trấn An Thuận, một tàu cá đứt neo bị sóng đánh vào bờ đã va vào và làm sập hoàn toàn một nhà dân. 

    Bão số 13 đã gây thiệt hại vô cùng lớn đối với người dân tại Thừa Thiên-Huế. Ảnh: Tuổi trẻ, TTXVN

    Minh Hạnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-canh-ca-nghin-can-nha-bay-mai-sau-dem-bao-so-13-quan-thao-ac-liet-a346157.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan