+Aa-
    Zalo

    Nguyên nhân cán bộ tử vong tại Học viện Hành chính

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan đến vụ một cán bộ chết cháy trong Học viện Hành chính Quốc gia sáng 1/3, Bộ Nội vụ xác định nguyên nhân do cháy xăng.

    Liên quan đến vụ một cán bộ chết cháy trong Học viện Hành chính Quốc gia sáng 1/3, Bộ Nội vụ xác định nguyên nhân do cháy xăng.

    Báo Dân trí đưa tin, chiều tối 1/3, ông Nguyễn Tiến Thành - Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Nội vụ - xác nhận ông Nguyễn Tùng H. - bác sĩ cấp 1 chuyên khoa nội, Tổ trưởng Tổ Y tế thuộc Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia đã tử vong sau vụ hoả hoạn do xăng xảy ra sáng cùng ngày.

    Gặp gỡ báo chí, ông Nguyễn Tiến Thành cho biết sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 8h sáng 1/3 tại Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

    “Ghi nhận ban đầu cho thấy đã xảy ra hiện tượng cháy xăng dẫn tới ông Nguyễn Tùng H. - bác sĩ cấp 1 chuyên khoa nội, Tổ trưởng Tổ Y tế thuộc Phòng Quản trị, Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia đang có mặt tại Học viện tử vong. Bước đầu xác định do cháy”- ông Thành nói.

    Họp báo thông tin với báo chí về việc một cán bộ chết cháy (Ảnh: Báo Dân trí)

    Sau khi xảy ra sự việc, Học viện Hành chính Quốc gia đã liên hệ với cấp cứu 115, Công an phường Láng Hạ, Công an quận Đống Đa tiến hành cấp cứu và điều tra nguyên nhân.

    Thông tin thêm về vụ việc, báo VietnamNet cho hay, ông Lê Như Thanh, Phó giám đốc thường trực Học viện Hành chính quốc gia cho biết đây là sự việc đáng tiếc .

    Trả lời câu hỏi: Ông H. có mâu thuẫn trong công việc hay không?, ông Thanh cho biết: Bác sĩ Nguyễn Tùng H. là người hòa nhã, quan hệ đúng mực trong cơ quan, không có mâu thuẫn hay ca thán nào về ông H.

    Về câu hỏi ông H. có mâu thuẫn về tình cảm hay không, hiện Học viện chưa nhận được bất kỳ thông tin nào.

    Ông Thanh cũng khẳng định bác sĩ H. không có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân nào với đồng nghiệp.

    Báo Dân trí cũng cung cấp thêm, cơ quan công an xác định, ông H. từng có gia đình nhưng hiện đã ly hôn. Từ chiều ngày 28/2, nạn nhân có biểu hiện không bình thường, kéo giường và tháo các thiết bị y tế trong phòng đem ra ngoài, sau đó lại đem vào.

    Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguyen-nhan-can-bo-tu-vong-tai-hoc-vien-hanh-chinh-a182607.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan