+Aa-
    Zalo

    Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 3/12/2019: Xe máy chui vào gầm xe bồn, 1 người tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 3/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 3/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 3/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 3/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xe máy chui vào gầm xe bồn, 1 người tử vong

    Chiều 2/12, trên đường Trần Tất Văn (thuộc phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bồn và xe máy.

    Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe bồn khiến 1 người tử vong. Ảnh: VOV

    Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, 2 thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy đi theo hướng từ Ngã 5 Kiến An về Cầu Nguyệt thì bị ngã và cuốn vào gầm xe bồn.

    Hậu quả, 1 trong 2 thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ; người còn lại được đưa đi cấp cứu. Hiện vẫn chưa rõ danh tính các nạn nhân.

    Bên cạnh đó, vụ tai nạn khiến đường Trần Tất Văn ùn tắc kéo dài. Công an quận Kiến An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Người đàn ông tử vong sau va chạm với cô gái

    Sáng 2/12, một cô gái xe máy 59C1-160.81 trên đường Hồ Học Lãm hướng từ đường Võ Văn Kiệt ra đường Kinh Dương Vương, đến trước số 382 Hồ Học Lãm (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM), chiếc xe này va chạm với xe máy 69N1-256.87 Huỳnh Văn Dòn (32 tuổi, quê Cà Mau) lái từ hướng ngược lại.

    Vụ tai nạn khiến nam công nhân tử vong. Ảnh: PLO

    Sự việc khiến hai phương tiện trượt ngã một đoạn trên đường. Cô gái bị thương nhẹ, còn anh Dòn tử vong tại chỗ.

    Được biết nạn nhân là công nhân, gặp nạn trên đường đi tới chỗ làm.

    Nạn nhân thứ 5 vụ tai nạn ở Phú Yên vẫn đang cấp cứu

    Trao đổi với báo Bảo Vệ Pháp Luật, chiều ngày 2/11, bác sĩ Hồ Việt Mỹ- Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, nơi đang điều trị 3 người bị thương trong vụ xe bán tải tông hàng loạt xe máy ở Phú Yên tối 30/11 cho biết, chị Trịnh Thị Kim Loan (SN 1984, trú thị trấn Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên), cùng chồng là Huỳnh Chí Đôi (SN 1993) và con gái là bé Huỳnh Thị Băng T. (9 tháng tuổi) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

    Trước đó thông tin dẫn nguồn từ Ban an toàn giao thông tỉnh Phú Yên nói, chị Loan đã tử vong sáng 1/12.

    Chị Loan cùng chồng con đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVPL

    “Báo chí lấy nguồn tin ở đâu thì không biết, chị Loan vẫn đang nằm đây và đang được điều trị, tuy nhiên trong tình trạng nguy kịch. Chị Loan vẫn hôn mê từ lúc vô, phải thở máy. Anh Đôi chồng chị Loan thì đỡ hơn”- Bác sĩ Hồ Việt Mỹ thông tin.

    Như đã đưa tin, lúc 19h ngày 30/11, trên đường Phước Tân - Bãi Ngà, thuộc địa phận thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, xe ô tô bán tải BKS 78C-085.44, do Võ Duy Đô (SN 1988), trú huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, điều khiển, lưu thông với tốc độ cao, đã liên tiếp ủi nhiều xe máy và xe đạp điện. Hậu quả, 7 người thương vong, trong đó có nhiều trẻ em.

    Qua điều tra, bước đầu xác định Võ Duy Đô điều khiển xe trong tình trạng say xỉn, nồng độ cồn vượt mức cho phép và không có giấy phép lái xe.

    Thông tuyến luồng tạm cho các tàu lớn đi qua sông Lòng Tàu

    Kể từ ngày 2/12, luồng hàng hải Sài Gòn-Vũng Tàu trên sông Lòng Tàu, đoạn qua khu vực tàu Vietsun Integrity bị chìm rạng sáng 19/10 tại huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh), đã chính thức thông tuyến luồng tạm, cho phép các tàu có độ mớn nước lớn có thể qua lại.

    Lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường để ứng phó sự cố trên sông Lòng Tàu. Ảnh: TTXVN 

    Trao đổi với PV VietNamplus, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Quang Hưng cho biết với việc thông một luồng, các tàu có mớn nước trên 10m hiện đã có thể dễ dàng đi qua được khu vực nói trên. Trong thời gian tới, Cảng vụ sẽ điều tiết tàu thuyền có mớn nước lớn di chuyển trên hành trình theo tuyến luồng hàng hải Sài Gòn-Vũng Tàu. Các tàu thuyền khác có độ mớn nước nhỏ sẽ được điều tiết hành trình theo tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, Sông Dừa, sông Đồng Tranh.

    Trước đó, từ ngày 24/11-1/12, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thí điểm cho 53 lượt ra vào cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh an toàn qua tuyến luồng tạm được thiết lập tại khu vực tàu chìm. Theo đó, tàu vào cảng có 25 lượt, chiều dài tàu lớn nhất là 207 m và độ mớn nước tàu lớn nhất là 9,8 m. Tàu rời cảng có 28 lượt, chiều dài tàu lớn nhất là 221,6 m và độ mớn nước tàu lớn nhất là 9,4 m.

    Hiện công tác triển khai xử lý tai nạn tàu Vietsun Integrity đang được Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chủ tàu, các sở, ngành và đơn vị liên quan tích cực triển khai. Tính đến ngày 1/12, tổng số container đã rà quét, phát hiện và trục vớt được 128 container.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-hom-nay-3122019-xe-may-chui-vao-gam-xe-bon-1-nguoi-tu-vong-a303111.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan