+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 12/12/2019: Xe ôtô tông vách núi, 7 người thương vong

    ĐS&PL Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 12/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 12/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật

    Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 12/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 12/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật

    Xe ôtô tông vách núi, 7 người thương vong

    Khoảng 8h ngày 11/12, xe ô tô biển kiểm soát 29A-1636 thuộc đoàn nghệ thuật tình thương (Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật Việt Nam) đi biểu diễn từ thiện tại một điểm trường ở xã Bắc Lý. Khi xe chạy qua khu vực dốc đỉnh Phà Bún thuộc địa phận xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) gặp sương mù, đường miền núi quanh co đã tông vào taluy dương của đường rồi lật.

    Lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân. Ảnh: Dân Sinh

    Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có gần 10 người, trong đó 2 người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương nặng.

    Sau khi xảy ra vụ việc, Đồn biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường cùng Công an xã Bắc Lý ứng cứu, cắt cabin đưa các nạn nhân ra ngoài.

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

    Lật máy cày khi “đi bão”, một bé gái tử vong

    Ngày 11/12, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người dân dùng máy cày "đi bão" mừng U22 Việt Nam vô địch, máy cày bị lật khiến một bé gái tử vong và 3 người khác bị thương.

    Hiện trường vụ lật máy cày khiến 4 người thương vong. Ảnh: SGGP

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 10/12, tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, một nhóm người đã dùng máy cày chạy trên Quốc lộ 91C để "đi bão” mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch thì bất ngờ gặp sự cố khiến mày cày bị lật và đè lên nhiều người.

    Mặc dù được nhiều người hỗ trợ, tuy nhiên vụ tai nạn đã khiến một bé gái 14 tuổi tử vong tại chỗ, và 3 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu.

    Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Phú đã đến hiện trường điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Bị CSGT tuýt còi, nam thanh niên châm lửa đốt xe máy

    Chiều 10/12, một nam thanh niên lưu thông trên Quốc lộ 70. Khi đến địa bàn xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ thì bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra.

    Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: FB

    Lúc này, thanh niên điều khiển xe máy dừng lại và bất ngờ châm lửa đốt luôn xe máy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Phúc Khánh đã có mặt tại hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc.

    Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định nam thanh niên này hiện sinh sống tại địa phương. Thời điểm xảy ra vụ việc người này có biểu hiện say rượu.

    Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

    Xe đầu kéo tông sập nhà dân, 3 người may mắn thoát chết

    Khoảng 1h ngày 11/12, xe đầu kéo mang biển số Kon Tum kéo theo rơ-mooc lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua cầu Đắk Xa, xã Phước Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam), tài xế bất ngờ mất lái khiến xe đầu kéo lao thẳng vào căn nhà cấp 4 của ông Võ B. (trú thôn 5, xã Phước Đức), cách đường khoảng 30m.

    Chiếc xe đầu kéo tông sập nhà dân. Ảnh: Công Lý

    Trong phút chốc, ngôi nhà đổ sập sập hoàn toàn. 2 vợ chồng ông B. lọt thỏm dưới gầm xe, còn người con nằm bên hông xe. Cả gia đình thoát chết đầy may mắn.

    Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Phước Sơn điều tra làm rõ.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-12122019-xe-oto-tong-vach-nui-7-nguoi-thuong-vong-a304275.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan