+Aa-
    Zalo

    Những cái tên sáng giá có thể đưa MU trở lại quỹ đạo chiến thắng

    • DSPL
    ĐS&PL Michael Carrick đã được chỉ định làm HLV tạm thời của M.U, tuy nhiên có rất nhiều cái tên sáng giá có thể đưa “Quỷ đỏ” trở lại với quỹ đạo chiến thắng.

    Michael Carrick đã được chỉ định làm HLV tạm thời của M.U, tuy nhiên có rất nhiều cái tên sáng giá có thể đưa “Quỷ đỏ” trở lại với quỹ đạo chiến thắng. 

    Chiều 18/12, trang chủ của "Quỷ đỏ" thành Manchester đăng tải thông báo cho biết vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha Jose Mourinho đã rời khỏi câu lạc bộ sau trận thua 1-3 trước Liverpool.

    Theo nguồn tin từ báo chí Anh, trợ lý Michael Carrick sẽ là người tạm quyền ngồi vào ghế huấn luyện tại Old Trafford. Tuy nhiên, cựu danh thủ người Anh cũng sẽ chỉ nắm giữ cương vị này trong 2 ngày tới trước khi nhà Glazer có quyết định chính thức tiếp theo.

    Trong khi đó, có rất nhiều cái tên sáng giá có thể đưa MU trở lại với quỹ đạo chiến thắng. 

    Zinedine Zidane (46 tuổi)


    Nhanh chóng thành công ngay từ những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp HLV, thuyền trưởng Zidane từng 3 năm liên tiếp đưa Real Madrid lọt vào trận chung Champions League, tạo cú hat-trick đăng quang ngôi vô địch vang danh khắp châu Âu.

    Giống với Conte, Zinedine Zidane là HLV ở tầm đẳng cấp thế giới đang rơi vào cảnh thất nghiệp. Thực tế, cựu HLV Real Madrid nhận vô số lời mời kể từ khi chia tay Real, song vẫn chưa tìm được bến đỗ như mong muốn.

    Cách đây một tháng, những tờ báo uy tín ở Anh như BBCSky Sportsđồng loạt đưa tin Zidane muốn dẫn dắt MU.

    Với việc Mourinho đã bị sa thải, Zidane là ứng cử viên số một để ngồi vào “ghế nóng” tại sân Old Trafford. Tờ Sky Sports từng viết: “Zidane và MU là sự kết hợp hoàn hảo của nhau”.

    Zidane luôn theo đuổi triết lý bóng đá tấn công và đó là điều các cổ động viên MU khao khát kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi. Nếu dẫn dắt MU, Zidane có cơ hội làm việc cùng những tài năng xuất sắc của bóng đá Pháp như Anthony Martial và Paul Pogba.

    Mauricio Pochettino (46 tuổi)

    Pochettino vẫn đang hoàn thành tốt công việc tại CLB Tottenham. Tuy nhiên, nếu nhận được lời mời từ ban lãnh đạo Manchester United, thật khó để vị HLV người Argentina từ chối.

    Trong các cuộc phỏng vấn với báo chí suốt thời gian qua, Pochettino hơn một lần bày tỏ tham vọng được dẫn dắt CLB ở tầm thế giới như MU, thay vì chỉ mải sắm vai “mài ngọc” tại Tottenham.

    HLV Pochettino được đánh giá là HLV hàng đầu thế giới ở hiện tại. Triết lý của ông cũng rất phù hợp với mong muốn của giới thượng tầng MU và các cổ động viên: tấn công tốc độ cao và ưu tiên tạo cơ hội cho các tài năng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB.

    Nhìn Harry Kane, Dele Alli hay Eric Dier tỏa sáng, có thể thấy rõ ràng Pochettino đang rất “mát tay” với cầu thủ trẻ.

    Antonio Conte (49 tuổi)

    Sau khi bị ban lãnh đạo Chelsea sa thải hồi mùa hè 2018, HLV Antonio Conte vẫn chưa tìm được cho mình bến đỗ mới. Cách đây không lâu, vị huấn luyện viên người Italy tuyên bố sẽ trở lại công việc vào đầu năm 2019. Hàng loạt nguồn tin khẳng định Conte tái xuất trong màu áo Real Madrid, nhưng điều đó không xảy ra.

    Suốt thời gian vừa qua, báo chí chưa hề loan tin Conte có ý định dẫn dắt MU, hoặc ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford quan tâm cựu HLV của Chelsea. Dẫu vậy, khi Mourinho đã bị sa thải, còn Conte vẫn rơi vào cảnh thất nghiệp, vẫn có khả năng vị HLV người Italy sẽ nhậm chức tại sân Old Trafford.

    Eddie Howe (41 tuổi)

    Trên bản đồ bóng đá thế giới, HLV Eddie Howe là cái tên còn xa lạ. Tuy nhiên, với những ai thường xuyên theo dõi các trận đấu của CLB Bournemouth, họ sẽ thấy Howe tài năng ra sao. Khi HLV Arsene Wenger chia tay sân Emirates, Arsenal từng đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Howe, song bất thành.

    Howe giỏi ở khả năng “liệu cơm gắp mắm”. Nhờ có ông, CLB Bournemouth với tiềm lực tài chính "nhỏ giọt" vẫn duy trì vị trí ở top giữa của bảng xếp hạng Premier League hai mùa giải gần nhất. Trong trường hợp thất bại trước những phương án hàng đầu, HLV Howe là sự lựa chọn MU nên tính đến.

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-cai-ten-sang-gia-co-the-dua-mu-tro-lai-quy-dao-chien-thang-a255599.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan