Huyền thoại máy bay vận tải quân sự C-130 của Mỹ hạ cánh tại Nội Bài


Thứ 6, 22/02/2019 | 11:32


Cùng sự kiện

Vận tải cơ C-130 của Mỹ vừa đáp xuống sân bay Nội Bài, chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hà Nội.

Vận tải cơ C-130 của Mỹ vừa đáp xuống sân bay Nội Bài, chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hà Nội.

Vận tải cơ C-130 Hercules hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài. Ảnh: Dân Trí

Vào lúc 11h35 hôm nay (22/2) vận tải cơ C-130 Hercules của Không lực Mỹ cất cánh từ Yokota (Nhật Bản) đã đáp xuống đường băng của sân bay Nội Bài. Chiếc C-130 sau đó nhanh chóng lăn bánh vào đỗ cạnh nhà ga T1. 

Được biết chiếc C - 130 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài mang theo trang thiết bị y tế, hàng hoá và nhân viên quân sự để phục vụ cho thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên vào ngày 27/28-2 tới đây.

Được sản xuất từ năm 1954, tính đến năm 2015 vận tải cơ C-130 được sản xuất tổng cộng 2.500 chiếc. Các phiên bản khác nhau củaC-130 sẽ có giá từ 11.9 triệu USD tới 30.1 triệu USD.

Vận tải cơ C-130 Hercules là loại máy bay vận tải hạng trung bốn động cơ tuốc bin cánh quạt, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ vận tải, chuyển quân, cứu thương và có khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn (STOL), dã chiến.

Thân của C-130 có thể thay đổi để đáp ứng được nhiều vai trò, gồm máy bay vũ trang hạng nặng, tấn công trên không, tìm kiếm cứu hộ, tiếp dầu trên không và cứu hoả.

Theo nguồn tin, trong ngày 22/2, ngoài vận tải cơ C-130, Nội Bài còn đón tiếp hai chiếc Boeing C-17 Globemaster III (ngựa thồ) của Mỹ. 

Trước đó từ ngày 14 đến 21/2, Không lực Mỹ đã có nhiều chuyến bay đến Nội Bài và trong những ngày tới sẽ tiếp tục nhiệm vụ tại đây, bao gồm việc chuyên chở hai chiếc xe Cadillac với biệt danh "Quái thú".

Cận cảnh C-130. Ảnh: Vnexpress

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/huyen-thoai-may-bay-van-tai-quan-su-c-130-cua-my-ha-canh-tai-noi-bai-a263907.html